BlackBerry Bold 9900 xuất hiện tại Việt Nam

    PV, Thành Luân 

    BlackBerry Bold 9900 đã được đưa về Việt Nam, một trang web chuyên bán các sản phẩm BlackBerry cũng đã đưa ra giá chính thức của sản phẩm này.

    BlackBerry Bold 9900 đến Việt Nam
     
    Ngày hôm qua, chiếc BlackBerry Bold 9900 đã xuất hiện ở Việt Nam, người hiện đang sở hữu sản phẩm này là một thành viên của diễn đàn bisvn.vn. Trang web thegioiblackberry.vn cũng đã chính thức bán sản phẩm này với giá 12.500.000 đồng.
     
    Sau sự thất bại của Bold 9000 trước iPhone 3GS, RIM quyết tâm giành lại thị phần đã mất với những bổ sung mới tại phiên bản Bold 9900 và 9930: bộ xử lý 1.2Ghz, màn hình cảm ứng 2.8 inch cộng với hệ điều hành BlackBerry OS 7 mới nhất. Sản phẩm này sẽ được chính thức bán tại Mỹ vào quý 3 năm nay.
     
    Dưới đây là video mới nhất về chiếc BlackBerry Bold 9900 tại Việt Nam:
     
     
    Tham khảo BBVietNam
     
    Người dùng Android tải nhiều dữ liệu nhất
     
    Một khảo sát mới nhất của hãng Nielsen đã cho chúng ta một vài thông tin thú vị về những dữ liệu thông tin mà người dùng di động tải về trong thời gian qua. Theo đó dung lượng dữ liệu tải về smartphone đã tăng 89% so với năm ngoái. Dung lượng tải về đã tăng thêm 155% đối với nhóm những người sử dụng nhiều nhất. Điều đó có nghĩa là nếu quý 1 năm ngoái dung lượng họ tải về là 1.8GB thì năm nay con số này đã tăng lên thành 4.6GB
     
     
    Vậy hệ điều hành nào tải về nhiều nhất? Android chính là nhà vô địch với dung lượng sử dụng trung bình của người dùng là 582MB mỗi tháng. Cũng theo bản báo cáo này, Nielsen cũng cho rằng các nhà mạng cho phép người dùng sử dụng trong khoảng 5GB, vượt quá con số này thì họ sẽ thắt chặt tốc độ download của người dùng. Tuy nhiên điều này cũng chỉ xảy đến với một nhóm nhỏ người dùng, chỉ chiếm khoảng 1%. Và nếu cứ tiếp tục đà tăng lên thì nhóm người này hẳn sẽ phải lo ngại về tốc độ đường truyền của họ trong năm tiếp theo.
     
    Tham khảo PhoneArena
     
    Người Mỹ thờ ơ với NFC
     
    Tháng trước, chủ đề về NFC được đưa ra bàn tán rất nhiều bởi sự xuất hiện của Google Wallet, một ứng dụng thanh toán điện tử dành cho hệ điều hành Android 2.3. Theo kế hoạch thì ứng dụng này sẽ được thử nghiệm tại San Francisco và New York trong mùa hè năm nay. Hiện tại công nghệ NFC đang được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản, Hàn Quốc và bắt đầu được giới thiệu tại Châu Âu.
     
    Tuy nhiên gần 80% người dùng tại Mỹ không có hứng thú với hình thức thanh toán bằng điện thoại hoặc chưa bao giờ nghe tới công nghệ này – theo bản báo của của công ty Retrevo. Kết luận của Retrevo đến từ cuộc khảo sát mà họ thực hiện trên 1000 người Mỹ ở mọi lứa tuổi, ngành nghề và giới tính. Và hơn 1 nửa trong số họ không có ý định sử dụng điện thoại để thanh toán, 26% không hiểu NFC và thanh toán bằng điện thoại có nghĩa là gì, chỉ có 21% còn lại là có hứng thú với dịch vụ này.
     
    Rất nhiều người dùng tại Mỹ vẫn còn thờ ơ với NFC.
     
    Người dùng iPhone cũng tỏ ra khá quan tâm đến NFC. 40% trong số họ mong muốn chiếc điện thoại tiếp theo sẽ được trang bị công nghệ NFC, con số này ở Android là 24%. Hiện tại iPhone 4 không được trang bị NFC và việc phiên bản iPhone tiếp theo có hỗ trợ công nghệ này hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi.
     
    Thực tế nếu công nghệ này được ứng dụng rộng rãi hơn tại Mỹ thì người dùng có thể sẽ tỏ ra quan tâm nhiều hơn, tuy nhiên trước hết các nhà phát triển vẫn cần phải giải quyết cho xong vấn đề về bảo mật.
     
    Tham khảo PCWorld

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ