Microsoft yêu cầu cấm nhập khẩu smartphone Motorola

    PV, Hồng Nhung 

    Dường như đã mệt mỏi sau cuộc chiến pháp lý dai dẳng ở châu Âu với Android, Apple lôi thêm Microsoft vào làm đồng minh.

    Hôm nay Microsoft đã gửi đơn kiện Motorola Mobility – công ty Google mới mua lại – đã vi phạm 7 bằng sáng chế của Microsoft khi sản xuất điện thoại Android. Trước Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ ở Washington, Microsoft đã yêu cầu cấp nhập nhẩu một số smartphone Motorola.
     
    Các tính năng mà điện thoại Motorola bị cho rằng đã vi phạm bằng sáng chế là đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch, hẹn giờ, và cách cảnh báo thay đổi trong dung lượng pin và sóng điện thoại. Microsoft cho rằng những tính năng này “không thể thiếu với người dùng smartphone”. Một lần nữa, Microsoft lại cáo buộc các thiết bị Android sử dụng công nghệ của hãng. Các điện thoại Motorola có trong danh sách cáo buộc gồm Droid 2, Droid X, Cliq XT, Devour, Backflip và the Charm.
     

     
    Theo Bloomberg thì Microsoft “tự tin rằng Ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ phán quyết theo mong muốn của Microsoft”. Trong khi đó phát ngôn viên Jennifer Erickson viết trong email gửi đến Bloomberg rằng Motorola “sẽ bảo vệ mình trước chiến lược tấn công kinh doanh sử dụng bằng sáng chế của Microsoft”. Và đó chính xác là 1 chiến lược tấn công kinh doanh.
     
    Chúng ta đều biết rằng 1 trong những lý do chính mà Google mua lại Motorola là 15000 bằng sáng chế và gần 7000 ứng dụng của Motorola (dù sẽ chỉ khoảng 18 bằng sáng chế là thực sự quan trọng). Tuy nhiên đó đã là khá đủ để bảo vệ Android trong vài năm tới.
     
    Dù Apple và Microsoft là đối thủ lớn của nhau nhưng Microsoft giờ đây buộc phải liên kết với Apple để đánh bại đối thủ thấp hơn. Ít nhất là trong vài năm tới, Windows Phones sẽ khó có thể lớn mạnh vượt bậc. Nhưng với webOS đã nằm ngoài cuộc đua, Symbian thì đang tụt hạng ở Bắc Mĩ, Windows Phone có tiềm năng có thể giành vị trí thứ 3 của RIM – công ty đang bị giảm thị phần.
     
    Nhưng về lâu dài, Windows Phone rất có tiềm năng. Nokia có thể đang gặp khó khăn, nhưng họ biết cách chế tạo những sản phẩm tuyệt vời. Mango mang đến những trải nghiệm mới mẻ và cùng với phần cứng của Nokia, thậm chí Microsoft có thể leo lên vị trí thứ 2. Nhưng trước đó hãng sẽ phải tiêu diệt đối thủ số 2 này đã.
     
    Vì hệ điều hành của Apple chỉ dành riêng cho các sản phẩm của hãng, nên sự phổ biến của Android mới thực sự là điều làm Microsoft lo ngại. Apple đang tấn công Samsung và tung 1 vài đòn đánh vào HTC, có nghĩa là Microsoft có thể tập trung vào nhà sản xuất phần cứng còn lại của Android – Motorola. Thẩm phán Theodore Essex sẽ tuyên án vào 4/11.
     
    Tham khảo Tech Crunch
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ