Người dùng chỉ có thể dùng độ phân giải full HD trên Macbook Pro mới

    Leopard, Leopard 

    Không phải cứ phân giải cao hơn sẽ tốt hơn.

    Trái với mong đợi của nhiều iFan, WWDC năm nay không có chiếc iDevice nào mới. Bù lại, hầu hết mọi con mắt lại đổ dồn về chiếc MacBook Pro 15-inch, với màn hình Retina mang lại độ phân giải "ngất ngưởng" 2880 x 1800 pixel. Thoạt nghe rất hấp dẫn, song không phải ai cũng thích thú với màn hình kích thước nhỏ và độ phân giải lại cao, nhất là với những người có vấn đề thị lực, đặc biệt khi khoảng cách nhìn lên tới 50 - 60 cm thay vì 20 - 30 cm so với smartphone hoặc tablet.

    Chiếc MBP mới khi dùng độ phân giải 1920 x 1200.

    Và thực ra, chiếc MBP mới không dùng độ phân giải gốc của chiếc màn Retina 15,4 inch. Thực tế Apple thiết lập độ phân giải mặc định của nó ở mức 1440 x 900 như mọi chiếc MBP cũ. Nếu bạn để ý, độ phân giải của chiếc màn Retina gấp 4 lần độ phân giải cũ (gấp đôi mỗi cạnh). Do vậy, độ phân giải mặc định mà Apple chỉ bằng 1/4 khả năng hiển thị của sản phẩm (cứ 4 pixel thực lại gom thành 1 pixel hiển thị).

    Thiết lập độ phân giải trên MBP mới.

    Nhưng 1440 x 900 không phải độ phân giải duy nhất mà chiếc MBP mới hỗ trợ. Trong tuỳ chỉnh độ phân giải màn hình, Apple cung cấp 5 mức khác nhau gồm 1024 x 640, 1280 x 800, 1440 x 900, 1680 x 1050 và 1920 x 1200, với 1440 x 900 cho chất lượng tốt nhất. Song trái táo lại không để sẵn tuỳ chọn 2880 x 1800. Có thể người dùng sẽ cần tự "nghịch" để có được mức phân giải tối đa trên.

    Ở các hình dưới đây, người viết thực hiện crop một góc màn ảnh có kích thước giống nhau, nhưng thu nhỏ lại tùy theo độ phân giải thực của màn ảnh, nhằm giúp bạn hình dung sơ bộ về kích thước chữ trên chiếc màn MBP (dĩ nhiên không đúng hoàn toàn vì chất lượng màn ảnh mà bạn đang dùng khác với chiếc màn thật).

    Từ trên xuống, độ phân giải tăng dần.

    Video quảng cáo MacBook Pro màn hình Retina:


    Tham khảo AnandTech
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày