Công nhân Trung Quốc tự tay chế tạo máy bay

    PV, Vinh Đặng 

    Một người đàn ông Trung Quốc 40 tuổi đã bỏ ra hơn ba năm để hiện thực hóa niềm đam mê của mình là tạo ra một chiếc thủy phi cơ.

    Người đàn ông này tên Liu Chun Sheng và hiện là công nhân trong một nhà máy tại Quảng Châu. Kể từ tháng Bảy năm 2009, ông đã bắt tay vào thực hiện niềm mơ ước của mình với những kiến thức mà ông tự học về hàng không.
     

     
    Ông Liu cho biết:“Tôi có một tình yêu lớn dành cho máy bay, và tự mình tạo ra một chiếc là giấc mơ của tôi!”, tuy nhiên, thật đáng tiếc là tình yêu đó cũng không mang lại cho ông sự thành công. Mặc dù phần thân của chiếc thủy phi cơ đã có thể rời khỏi mặt nước được vài giây sau hàng tá những chuyến bay thử nghiệm, nhưng không đủ sức để có thể “cất cánh” một cách thật sự.
     

     
    Về mặt cấu tạo, chiếc thủy phi cơ của ông Liu có phần khung làm từ những ống thép không gỉ, phần vỏ nhôm được sơn hai màu trắng đỏ. Buồng lái chỉ có thể chứa được một người vì chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều không quá 2 mét. Tuy chỉ có một diện tích “khiêm tốn”, nhưng bên trong buồng lái cũng có đầy đủ những thành phần thiết yếu nhất cho việc điều khiển. Tuy nhiên ông Liu từ chối tiết lộ chi phí làm ra chiếc thủy phi cơ này.
     

     
    Thật đáng ngạc nhiên khi biết được ông Liu hoàn thành công việc chế tạo mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào. Tất cả mọi công đoạn, bao gồm thu thập nguyên vật liệu, hàn… đều do chính tay ông thực hiện. Ông thậm chí cũng chưa từng gặp bất kỳ ai có cùng niềm đam mê với mình và tất cả ý tưởng đến chỉ từ bức ảnh chụp một concept máy bay mà ông thấy trong một quyển tạp chí.
     

    Về nguyên do khiến cho chiếc thủy phi cơ không thể cất cánh, ông Liu cho rằng vấn đề có thể nằm ở độ dài của cánh quạt. Nếu phần cánh quạt có thể dài ra thêm chừng 1,6 mét thì mới đủ sức nâng tổng trọng lượng 250kg của phần thân, cộng thêm sự trợ giúp từ hai động cơ 100 mã lực. Ông Liu cũng cho rằng, nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, ông hoàn toàn có thể tạo ra một chiếc máy bay có thể bay được.
     

     
    Ngoài ra, ông Liu không phải trường hợp đầu tiên có thể tự chế tạo máy bay tại Trung Quốc. Trước đây có một người đàn ông tên Peng, cũng chỉ là một người thợ nghiệp dư những cũng có hơn 500 chuyến bay thử nghiệm thành công với một chiếc thủy phi cơ, thứ đã tiêu tốn mất của ông tổng cộng sáu năm ròng và 23000 USD.
     
    Ông Liu giải thích lí do chiếc máy bay không thể cất cánh.
     
    Tham khảo: MicGadget
    Tags: