Google quyết mạnh tay đàn áp website "nhảm"

    PV, Hồng Phượng 

    Đồng thời, công cụ tìm kiếm của người khổng lồ internet cũng mở thêm tính năng giúp ai cũng có thể nấu ăn.

    Google thay đổi cách tính thứ hạng
     
    Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của các website trên Internet, vừa qua, Google đã có thay đổi lớn trong cơ cấu tìm kiếm của mình mà theo đó, các trang có hành vị sao chép nội dung hay nội dung nhảm nhí sẽ nhận được "án phạt" thích đáng. Mặc dù động thái này sẽ gây ra ảnh hưởng tới 11,8% số lượng web song "người khổng lồ" cho biết đây là bàn đạp thúc đẩy việc tạo ra "một hệ sinh thái website lành mạnh".
     
    "Nhiều thay đổi sẽ được chúng tôi tiến hành nhẹ nhàng đến mức sẽ rất ít người có thể nhận ra" – trích blog Google do nhân viên Amit Singhal đảm nhận. "Song vào ngày cuối hoặc tầm đấy, chúng tôi sẽ tiến hành định hướng phát triển mới cho hệ thống xếp hạng của mình. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cho nhiều website nên chúng tôi muốn cho mọi người biết điều gì đang diễn ra".
     

     
    Về vấn đề án phạt cho các website "tệ", Singhal nói tiếp: "Lần cập nhật này chủ yếu nhằm với các website chất lượng thấp, những website không đem lại nhiều giá trị cho người sử dụng, sao chép nội dung từ các website khác hay chỉ bao hàm các nội dung nhảm nhí. Cùng với điều này, nó sẽ giúp các website chất lượng cải thiện được thứ hạng, những website sở hữu nội dung độc đáo, thông tin hữu ích, bài viết chuyên sâu...".
     
    Hiện nay, Google đang rất sốt sắng với sự thay đổi này, tin tưởng nó sẽ là bước đi đúng đắn. Ngoài ra, đây cũng là động thái có ý tránh va chạm trực tiếp với đối thủ như Bing của Microsoft, như so sánh về chất lượng tìm kiếm.
     
    "Chúng tôi không thể thay đổi mà không gây ra ảnh hưởng về thứ hạng cho các trang web. Nó có nghĩa là một vài trang sẽ tăng, và một vài trang sẽ giảm. Google "sống nhờ vào" yếu tố nội dung chất lượng cao của hàng triệu website trên thế giới nên chúng tôi có trách nhiệm phải khuyến khích một hệ sinh thái website lành mạnh. Vì vậy, việc ghi nhận và trao thưởng cho các website chất lượng cao là rất quan trọng, và nó cũng là những gì sự thay đổi này sẽ làm".
     
    Sự thay đổi này sẽ diễn ra ở Mỹ trước tiên nhưng Google cũng cho biết hãng đang có kế hoạch triển khai tại Anh trong thời gian không xa. Bằng bước đi này, Google hy vọng các top website do mình xếp hạng sẽ là những địa chỉ hữu ích, đáng tin cậy cho mọi người.
     
    Google trở thành sách dạy nấu ăn
     
    "Anyone can cook" (Tạm dịch: "Ai cũng có thể nấu ăn") chính là hướng đi mới của Google khi cho phép người dùng có thể tìm công thức các món dựa trên thành phần của nó.
     
    Recipe View, tên công cụ tìm kiếm mới của Google, sẽ giúp mọi người tìm được mọi công thức mình cần dựa trên số nguyên liệu chính, kiểu đồ ăn hay món ăn cho dịp đặc biệt. Hơn thế nữa, một khi kết quả hiện ra, bạn còn có thể phân loại tiếp theo các tiêu chí như thời gian nấu, định lượng Calo để tìm ra công thức hoàn hảo cho nhu cầu của mình.
     
     
    Kết quả hiện ra sẽ được sắp xếp dựa theo đánh giá của người dùng. Một bức ảnh về món ăn đã hoàn thành và thời gian nấu cũng giúp bạn hình dung được dễ hơn về công thức đó trước khi xem chi tiết.
     
    Mặc dù trước kia, công cụ tìm kiếm Google truyền thống đều đưa ra kết quả khá mỹ mãn song với chức năng Recipe View mới, bạn có thể theo dõi công thức nấu ăn đó dễ dàng hơn. Cùng ghé thăm Google Recipe View ngay hôm nay! Với Google, ai cũng có thể trở thành đầu bếp!
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ