Ca cấp cứu kỳ lạ ở Trung Quốc: Bác sĩ bất lực, bệnh viện buộc gọi thợ làm móng vào phòng cấp cứu gấp
Một phụ nữ 28 tuổi tại Trung Quốc đã suýt bỏ lỡ cơ hội được cứu sống sau cơn nhồi máu cơ tim chỉ vì bộ móng gel dày. Các bác sĩ buộc phải gọi thợ làm móng vào phòng cấp cứu để tháo móng, tạo nên cuộc chạy đua với thời gian gây chấn động mạng xã hội.
- TVS, Google và Qualcomm bắt tay tạo xe điện Android Auto đầu tiên trên thế giới, mở cuộc đua công nghệ mới cho xe hai bánh
- Yamaha trình làng Fazzio 125 nội địa Nhật, xe tay ga thời trang tiết kiệm xăng bất ngờ gây chú ý
- Mặt tối công nghệ: AI chỉ nói cho bạn những gì bạn muốn nghe
- Sau hai lần thất bại, tàu IM-3 của Mỹ cuối cùng cũng chuẩn bị quay lại Mặt Trăng với sứ mệnh giải mã bí ẩn từ trường
- Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"
Một sự cố y tế hiếm gặp nhưng gây nhiều tranh cãi vừa xảy ra tại Trung Quốc khi bộ móng gel của một bệnh nhân đã vô tình cản trở quá trình cấp cứu khẩn cấp. Vụ việc khiến các bác sĩ phải gọi thợ làm móng tới phòng cấp cứu để tháo móng trước khi tiếp tục điều trị, và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Một phụ nữ 28 tuổi tại Hồ Nam (Trung Quốc) bị nhồi máu cơ tim đột ngột, móng gel dày và dài khiến thiết bị đo nồng độ oxy đầu ngón tay không thể hoạt động chính xác.
Theo tờ Sanxiang Metropolis Daily, bệnh nhân là một phụ nữ 28 tuổi sống tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, sử dụng bí danh Lili. Vào ngày 5/2, cô bất ngờ lên cơn đau tim và được đưa tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam trong tình trạng nguy cấp.
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y tế khẩn trương triển khai các bước cấp cứu tiêu chuẩn. Tuy nhiên, họ nhanh chóng gặp phải một trở ngại bất ngờ khi cố gắng gắn thiết bị đo nồng độ oxy trong máu ở đầu ngón tay. Đây là thiết bị quan trọng giúp theo dõi độ bão hòa oxy, một chỉ số sống còn trong các ca cấp cứu tim mạch.
Theo các bác sĩ, thiết bị không thể ghi nhận dữ liệu chính xác do bộ móng gel của bệnh nhân quá dày và dài. Lớp móng nhân tạo đã cản trở các tia hồng ngoại mà thiết bị phát ra để đo khả năng hấp thụ ánh sáng của hemoglobin trong máu qua đầu ngón tay.
Trong nỗ lực khắc phục tình huống, đội ngũ y tế ban đầu cố gắng tự tháo bộ móng. Tuy nhiên, các móng giả được gắn quá chặt bằng keo chuyên dụng, khiến việc tháo bỏ bằng các dụng cụ y tế thông thường trở nên gần như bất khả thi.
Nhận thấy thời gian cấp cứu đang trôi qua nhanh chóng, bệnh viện đã quyết định gọi một thợ làm móng chuyên nghiệp tới phòng cấp cứu. Người này sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để tháo bộ móng trong cuộc chạy đua với thời gian.
Sau khi móng giả được tháo bỏ, các bác sĩ cuối cùng có thể gắn thiết bị đo oxy và tiếp tục các bước điều trị cần thiết. Nhờ đó, bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời.

Nhân viên y tế buộc phải gọi thợ làm móng đến tháo móng trong phòng cấp cứu, sau khi tháo móng, bác sĩ mới có thể tiếp tục điều trị và cứu sống bệnh nhân. Các bác sĩ cảnh báo việc làm móng có thể gây cản trở trong cấp cứu y tế.
Một bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam cho biết với Sanxiang Metropolis Daily rằng đây không phải là lần đầu tiên nhân viên y tế gặp phải tình huống tương tự. Theo ông, các loại móng gel, móng giả hoặc sơn móng tay đậm màu thường xuyên gây cản trở trong quá trình theo dõi các chỉ số sinh tồn.
Ngoài ra, bác sĩ cũng cảnh báo rằng một số sản phẩm làm móng hoặc việc đánh bóng móng quá mức có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.
Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi bác sĩ cấp cứu Liu Xiao từ Bệnh viện trực thuộc thứ hai của Đại học Chiết Giang. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông khuyến nghị những người thường xuyên làm móng nên để lại ít nhất một ngón tay không sơn hoặc không gắn móng giả như một “cơ hội cứu mạng”.
Theo bác sĩ Liu, ông từng điều trị cho một bệnh nhân ngoài 20 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể đo được nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân vì bộ móng gel.
Trong trường hợp đó, đội ngũ y tế buộc phải sử dụng thiết bị đo oxy gắn ở tai để thay thế.
Một nhân viên của công ty sản xuất thiết bị đo oxy đầu ngón tay cũng cho biết với Nanfang Daily rằng không chỉ móng gel dày mà cả sơn móng tay màu tối cũng có thể gây ảnh hưởng đến kết quả đo. Những lớp phủ này có thể hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng, làm sai lệch dữ liệu mà thiết bị thu được.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng.
Một người dùng cho biết sau khi đọc câu chuyện, họ sẽ thay đổi thói quen làm móng. “Tôi sẽ nhớ để lại hai ngón tay trống khi làm móng trong tương lai,” người này viết.
Một cư dân mạng khác cho rằng câu chuyện là thêm một lý do để tránh làm móng. “Tôi vốn không làm móng vì thấy chúng không vệ sinh và không tốt cho sức khỏe. Giờ lại có thêm một lý do nữa để không làm,” người này bình luận.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này. Một số ý kiến cho rằng việc làm móng vẫn là quyền cá nhân, bởi các thiết bị đo nồng độ oxy vẫn có thể đặt ở tai hoặc ngón chân.
Dù vậy, nhiều bác sĩ cho rằng trong những tình huống cấp cứu khẩn cấp, việc đo nhanh và chính xác các chỉ số sinh tồn là yếu tố quyết định sự sống còn của bệnh nhân. Vì thế, bất kỳ yếu tố nào làm chậm quá trình này đều có thể trở thành rủi ro đáng kể.
Câu chuyện của Lili vì vậy đã trở thành lời cảnh báo thực tế về những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cấp cứu trong những tình huống sinh tử.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Dân mạng truyền nhau tấm ảnh S26 Ultra vừa bán đã dính "sọc màn hình", sự thật thế nào?
Một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Galaxy S26 Ultra đã xuất hiện lỗi sọc xanh trên màn hình. Tuy nhiên khi lần ngược nguồn gốc, bức ảnh này thực chất là hình đã bị chỉnh sửa bằng AI hoặc Photoshop.
-
MacBook Neo lộ điểm yếu lớn: pin quá nhỏ khiến thời lượng sử dụng kém xa MacBook Air