Các nghị sĩ Mỹ đe dọa Apple, Facebook đòi truy cập dữ liệu người dùng

    Nguyễn Hải, Theo Trí Thức Trẻ 

    Các nghị sĩ đe dọa rằng nếu các Apple và Facebook không cho họ tiếp cận dữ liệu người dùng, họ sẽ thiết lập nên các quy định cho cả ngành công nghệ.

    Vào thứ Ba vừa qua, các thượng nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo của Apple và Facebook đối với các biện pháp mã hóa của họ và đe dọa sẽ luật hóa toàn ngành công nghệ nếu các công ty này không cho phép cấc cơ quan thực thi pháp luật được truy cập vào những dữ liệu người dùng đang được mã hóa.

    Tại buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ đã có một lần hiếm hoi đồng thuận cùng nhau khi đưa ra các dẫn chứng cho thấy việc mã hóa dữ liệu đã cản trở việc thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra các vụ việc xâm hại trẻ em và xả súng hàng loạt.

    Các nghị sĩ Mỹ đe dọa Apple, Facebook đòi truy cập dữ liệu người dùng - Ảnh 1.

    "Các ông sẽ phải tìm cách nào đó để làm được việc này hoặc chúng tôi sẽ làm điều đó với các ông." Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết. "Chúng tôi sẽ không sống trong một thế giới nơi hàng tá những kẻ lạm dụng trẻ em có một nơi trú ẩn an toàn để thực hiện hành vi của mình. Chấm hết. Kết thúc tranh luận."

    Facebook đã phải vật lộn với hàng loạt cơ quan chính phủ kể từ khi họ thông báo kế hoạch mở rộng việc mã hóa đầu cuối trên toàn bộ dịch vụ nhắn tin của mình từ đầu năm nay. Trước đó, ứng dụng nhắn tin WhatsApp đã được mã hóa.

    Vào tháng 10 vừa qua, Tổng chưởng lý Mỹ William Barr và những người đứng đầu lực lượng thực thi pháp luật của Anh và Úc đã kêu gọi mạng xã hội lớn nhất thế giới không triển khai kế hoạch này trừ khi các quan chức thực thi pháp luật có được tiếp cận với các backdoor (cửa hậu).

    Facebook đã từ chối yêu cầu này bằng lá thư với chữ ký của Will Cathcart, người đứng đầu WhatsApp, và Stan Chudnovsky, người đứng đầu Facebook Messenger, cho biết. "Việc đặt backdoor dành cho lực lượng hành pháp mà các ông yêu cầu sẽ là món quà đối với những tên tội phạm, các hacker và các chế độ đối địch. Đó không phải là điều mà chúng tôi chuẩn bị để đối phó."

    Apple cũng từng đối mặt với các yêu cầu tương tự vào năm 2016, khi FBI muốn truy cập vào chiếc iPhone thuộc sở hữu của tay súng trong vụ xả súng ở San Bernardino, California. Tuy nhiên, Apple đã kiên định với lập trường của mình khi không cho phép FBI truy cập vào thiết bị.

    Trong buổi điều trần vừa qua, giám đốc về quyền riêng tư tin nhắn của Facebook, Jay Sullivan và người đứng đầu bộ phận quyền riêng tư của Apple, Erik Neuenschwander đề đề nghị các nhà lập pháp hướng sự tập trung của họ vào hoạt động kinh doanh khác của công ty.

    Ông Sullivan lặp lại rằng Facebook không xây dựng nên hệ điều hành hay thiết bị, và đề xuất rằng công ty hoàn toàn cởi mở với các đề nghị quét trên thiết bị người dùng để tìm kiếm các nội dung bất hợp pháp.

    Tham khảo Reuters


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày