Cận cảnh chiếc smartphone không những có thể lắp ống kính như DSLR, mà lại còn là ống kính Leica siêu xịn
Tuy nhiên, chiếc smartphone này hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức concept và chưa chắc chắn được trở thành sản phẩm thương mại.
Tại Triển lãm Di động Thế giới (MWC) 2025 ở Barcelona, Realme đã bất ngờ giới thiệu mẫu điện thoại ý tưởng mang tên “Ultra”, nổi bật nhờ hệ thống ống kính rời độc đáo, lấy cảm hứng từ ngàm M-mount của Leica.
Tuy nhiên, để làm rõ, Leica không hề tham gia vào dự án này. Realme xác nhận với trang PetaPixel rằng hãng lựa chọn sử dụng ngàm Leica M-mount đơn giản là do kích thước nhỏ gọn và tính linh hoạt về tiêu cự của hệ thống này. Ngoài điều đó ra, không có sự hợp tác hay cấp phép nào liên quan, bởi hai ống kính mà Realme giới thiệu cùng với sản phẩm này đều do hãng tự phát triển.

Cách tiếp cận này khác biệt so với hệ thống quang học dạng mô-đun mà Xiaomi cũng vừa giới tại MWC, vốn dùng nam châm, chân tiếp xúc và công nghệ độc quyền để gắn vào mặt lưng chiếc điện thoại Xiaomi 15.
Trải nghiệm thực tế Realme Ultra
Hướng đi của Realme gần với các ngàm máy ảnh truyền thống hơn. Điện thoại Ultra có một mô-đun camera hình tròn, nổi bật với cảm biến chính kích thước 1 inch được để lộ ra ngoài, chỉ được bảo vệ bằng lớp kính cường lực. Mặc dù hãng cho biết lớp kính này đủ chắc chắn để chống trầy xước và bụi, nhưng đại diện Realme lại không đề cập tới chi phí thay thế lớp kính này nếu nó bị hư hại.
Realme trang bị cảm biến CMOS Type 1 của Sony cho mô-đun chính này. Bên cạnh đó, điện thoại còn có thêm hai cảm biến Type 1 khác dành cho camera chính (Sony IMX989) và camera góc siêu rộng (Sony IMX890). Việc có tới ba cảm biến 1 inch trên một chiếc điện thoại là điều rất hiếm gặp. Tuy nhiên, hai camera còn lại hoạt động độc lập và không hỗ trợ việc gắn ống kính rời, vốn được Realme dành riêng cho cảm biến trung tâm để sử dụng như một ống kính tele đa năng.

Điện thoại sử dụng adapter đặc biệt để gắn các ống kính rời lên mô-đun camera. Realme đem đến hai ống kính trong concept này: một ống kính 73mm và một ống kính 234mm. Cả hai đều hỗ trợ lấy nét thủ công và có vòng chỉnh khẩu độ vật lý. Riêng ống kính 73mm có thêm loa che vuông vức, như một cách Realme thể hiện sự tôn trọng với thiết kế cổ điển của Leica.

Khả năng sử dụng thực tế
Tại gian hàng của Realme ở MWC, điện thoại này được gắn cố định trên tripod thông qua ngàm mà hãng tự in 3D. Tuy chưa được sản xuất đại trà, nhưng rõ ràng việc có ống kính tele 234mm cỡ lớn đi kèm cho thấy tripod gần như là bắt buộc. Tháo ra khỏi tripod, việc cầm trên tay chiếc điện thoại này khá khó khăn, thiếu cân bằng rõ rệt vì trọng lượng chủ yếu tập trung vào phần ống kính. Không có phần tay cầm đặc biệt hay nút bấm cơ học nào để chụp ảnh, người dùng buộc phải dùng cả hai tay rất bất tiện.

Điểm lợi thế rõ ràng duy nhất là màn hình hiển thị lớn hơn bất kỳ máy ảnh DSLR hay mirrorless nào hiện nay. Tuy nhiên, do màn hình không thể lật xoay linh hoạt nên việc chụp các góc khó trở nên cực kỳ hạn chế.
Chất lượng ảnh khi so sánh thực tế
Tại sự kiện, Realme đã bố trí một màn thử nghiệm trực tiếp giữa Ultra và iPhone 16 Pro Max để chứng minh sự vượt trội, đặc biệt khi chụp chân dung trong điều kiện thiếu sáng.

Cần lưu ý, iPhone sử dụng ống kính tele 120mm khẩu f/2.8, trong khi ống kính 73mm của Realme dù cùng khẩu độ nhưng góc nhìn lại rộng hơn. Realme có thể mở rộng khẩu lên tới f/1.4 nhưng hãng chọn giữ f/2.8 để có phép so sánh chính xác hơn. Dù vậy, khác biệt về tiêu cự vẫn khiến đây không phải cuộc so sánh hoàn toàn cân bằng.
Kết quả không bất ngờ, Realme Ultra đánh bại hoàn toàn iPhone ở cả chất lượng ảnh, độ chi tiết, màu sắc, tương phản, lẫn hiệu ứng xóa phông, nhất là ở tiêu cự 234mm. Điều này một phần vì iPhone chỉ dùng cảm biến tele nhỏ 12MP so với cảm biến 50MP Type 1 của Realme, dù cả hai đều sử dụng kỹ thuật ghép pixel về độ phân giải khoảng 12,5MP.


Một yếu tố khác mà Realme cũng nhấn mạnh là khả năng chụp ảnh chuyển động nhanh. Apple hiện chưa chú trọng nhiều tới khả năng này, trong khi cảm biến và ống kính của Realme hứa hẹn đem lại khả năng bắt nét chuyển động tốt hơn đáng kể.
Triển vọng tương lai
Realme chưa công bố bất kỳ kế hoạch cụ thể nào về ngày ra mắt hay giá bán của mẫu điện thoại Ultra này. Cấu hình bên trong cũng không rõ ràng, bởi chipset Snapdragon 8 Gen 2 được dùng vốn đã phổ biến từ năm 2023 và rất có thể sẽ thay đổi nếu sản phẩm được thương mại hóa.
Ngoài ra, Realme chưa tiết lộ kế hoạch sản xuất thêm các ống kính khác ngoài hai mẫu hiện có. Dù rằng điện thoại đã có sẵn ba cảm biến Type 1, nhưng phát triển thêm ống kính với các tiêu cự khác nhau có thể là một hướng đi hợp lý nếu thị trường đón nhận tích cực. Tuy nhiên, việc dựa hoàn toàn vào ngàm Leica M-mount cũng là một thách thức không nhỏ, bởi người dùng phổ thông chưa chắc đã sở hữu các ống kính Leica sẵn có.
Dù vậy, việc các hãng như Realme tiếp tục thử nghiệm các ý tưởng độc đáo như thế này cũng là một tín hiệu tốt, cho thấy tiềm năng sáng tạo còn rất lớn đối với lĩnh vực nhiếp ảnh di động.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?
Có những sự kiện, nếu không được nhắc lại thì sẽ vĩnh viễn bị lãng quên, trong dòng chảy bất tận của 2,5 quintillion byte thông tin mỗi ngày trên internet.
Các nhà nghiên cứu đã 'bóc tách' pin Tesla và BYD để xem cái nào tốt hơn