Cận cảnh em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ trong một ca sinh mổ tự nhiên
Sinh mổ tự nhiên khác với sinh mổ thông thường. Em sẽ phải "tự thân vận động" để chui được ra khỏi bụng mẹ.
Sinh mổ tự nhiên và sinh mổ thông thường có chút khác biệt. Trong quá trình sinh mổ tự nhiên, em bé sẽ được chào đời một cách chậm rãi hơn, bình tĩnh hơn. Có thể sẽ phải mất đến 4 phút hoặc hơn để một em bé có thể chào đời bằng cách sinh mổ tự nhiên.

Quá trình sinh mổ tự nhiên gồm có: Người mẹ sẽ được gây tê nhưng vẫn biết và có thể quan sát được quá trình con chào đời. Sau khi các bác sỹ thực hiện thủ thuật siêu âm, xác định vị trí, sẽ dùng rao rạch một đường trên bụng của người mẹ. Họ sẽ chỉ hỗ trợ để rút phần đầu và một phần vai của em bé ra khỏi bụng mẹ sau đó dừng lại. Em bé sẽ phải tự chuyển động, nỗ lực để có thể di chuyển toàn phần cơ thể ra ngoài bằng tốc độ của mình giống như quá trình sinh thường qua âm đạo. Khác với các ca sinh mổ thông thường, thay vì được bác sĩ kéo ra, trẻ sơ sinh trong ca sinh mổ tự nhiên được cho phép tự luồn lách để chui ra ngoài.

Khác biệt nữa là, các bác sỹ sẽ trì hoãn việc kẹp rốn, người mẹ được cho phép da tiếp da ngay lập tức với con và có thể bắt đầu cố gắng cho con bú nếu họ muốn.

Theo nữ hộ sinh cao cấp Jenny Smith, thuộc bệnh viện Queen Charlotte và Chelsea: "Có thể phải mất đến 4 phút cho một em bé được sinh ra thông qua sinh mổ tự nhiên trước khi em bé được đặt trên ngực của người mẹ và cho da tiếp da".
Theo Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS), mổ đẻ tự nhiên có thể giảm các biến chứng sau khi sinh và tăng liên kết giữa cha mẹ và em bé.

Nguồn: Tổng hợp
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa