Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt?

Huy Nguyễn, Thanh Niên Việt 

Đây là lời khẳng định cho chiến lược rõ ràng của Motorola tại thị trường Việt Nam: mở rộng danh mục sản phẩm, tăng độ phủ thị trường, thể hiện sự nghiêm túc ở phân khúc cao cấp.

Năm ngoái, Motorola đã chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam sau một thời gian khá dài vắng bóng với một số mẫu smartphone từ cơ bản cho đến tầm trung cũng như siêu phẩm gập Razr 60. Đó có thể xem như bước "khởi động" để hãng từng bước tái thiết sự hiện diện của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai mẫu flagship mới là Motorola Signature và Motorola Edge 70 mới thực sự cho thấy bước chuyển mình rõ ràng hơn của thương hiệu này.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Cả hai đều thuộc phân khúc cao cấp, nơi các hãng thường dùng để phô diễn công nghệ, thiết kế cũng như khẳng định vị thế thương hiệu. Đó cũng là lý do để bộ đôi này đều sở hữu cho mình những bản sắc độc đáo và như một lời tuyên bố rằng Motorola đang nghiêm túc quay lại cuộc chơi smartphone cao cấp.

Motorola Signature: Flagship mang tính biểu tượng

Đúng với tên gọi, Motorola Signature có thể được xem là flagship mang tính biểu tượng của smartphone Motorola khi nó vừa là mẫu điện thoại cao cấp nhất đồng thời sở hữu những nét đặc trưng của thương hiệu này.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 2.
Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Cảm giác đầu tiên khi cầm trên tay chính là sự mỏng nhẹ sang trọng của một thiết bị được đầu tư nghiêm túc về mặt thiết kế. Máy có độ dày chỉ 6,99 mm và nặng khoảng 186g, khá mỏng và nhẹ nếu đặt cạnh nhiều smartphone cao cấp hiện nay. Nhờ thân máy bo cong nhẹ cùng trọng lượng hợp lý, việc cầm nắm trong thời gian dài cho cảm giác thoải mái hơn so với những thiết bị có khung vuông nặng tay.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Motorola vẫn trung thành với phong cách thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế. Máy sở hữu khung nhôm dạng phay xước, trong khi mặt lưng sử dụng lớp hoàn thiện với chất liệu dạng vải nhám khiến người dùng dễ dàng liên tưởng đến các bộ suit cao cấp. Điểm thú vị là Motorola tiếp tục hợp tác với Pantone để tạo ra các phiên bản màu sắc đặc trưng là Đen Carbon và Xanh Olive, mang lại cảm giác khác biệt so với những smartphone chỉ sử dụng các tông màu truyền thống.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Trong quá trình trải nghiệm nhanh, lớp hoàn thiện mặt lưng của Signature cho cảm giác cầm khá chắc tay, ít bám vân tay và đặc biệt tạo cảm giác cao cấp khi nhìn trực tiếp. Cụm camera 4 mắt tuy khá chiếm diện tích nhưng cũng được thiết kế tương đối gọn gàng, không quá hầm hố đồng thời sở hữu mặt phay kim loại tạo điểm nhấn ở mặt lưng. Motorola cũng trang bị cho Signature khả năng chống nước và bụi IP68/IP69, đồng thời đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H, được xem là những tiêu chuẩn độ bền cao nhất trong ngành giúp thiết bị có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Ở mặt trước, Signature sở hữu màn hình POLED 6.78 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét lên đến 165Hz và độ sáng tối đa khoảng 6200 nits. Đây là một trong những màn hình có thông số khá ấn tượng trong phân khúc flagship. Màn hình này được bảo vệ bởi lớp kính Gorilla Glass Victus 2 cao cấp với thiết kế 4 viền mỏng và được bo cong nhẹ 2.5D tạo hiệu ứng tràn viền đồng thời tăng cường khả năng chống chịu va đập, chống xước mạnh mẽ.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Trong trải nghiệm nhanh, màn hình của Signature mang lại cảm giác hiển thị rất sáng và sắc nét. Khi sử dụng ngoài trời, nội dung vẫn hiển thị rõ ràng nhờ độ sáng cao. Tần số quét 165Hz giúp mọi thao tác vuốt, cuộn nội dung hay chuyển đổi ứng dụng diễn ra cực kỳ mượt mà. Khi xem video hoặc chơi game, màn hình lớn cùng màu sắc rực rỡ mang lại trải nghiệm giải trí khá ấn tượng.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Camera là một trong những điểm được Motorola đầu tư khá mạnh trên Signature. Máy sở hữu hệ thống ba camera sau đều có độ phân giải 50MP, sử dụng các cảm biến Sony thuộc dòng LYTIA hướng đến khả năng chụp ảnh độ phân giải cao và xử lý ánh sáng tốt hơn đạt chứng nhận DXOMARK Gold Label. Cụ thể, camera chính của máy sử dụng cảm biến Sony LYTIA 828 kích thước 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.6 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Đây là cảm biến tương đối lớn trên smartphone, giúp thu nhiều ánh sáng hơn và cải thiện chi tiết khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Theo công bố của Motorola, camera này còn hỗ trợ quay video 8K và Dolby Vision, hướng đến khả năng quay video chất lượng cao.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, Signature còn có camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn khoảng 122 độ, đồng thời có thể hoạt động như một camera macro để chụp cận cảnh các chi tiết nhỏ. Ngoài ra máy sở hữu ống kính tele dạng periscope 50MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 600, với tiêu cự tương đương 71mm và khả năng zoom quang học 3x. Camera này còn hỗ trợ Super Zoom lên đến 100x nhờ sự kết hợp giữa phần cứng và thuật toán AI, cho phép chụp các chủ thể ở xa với độ chi tiết tốt hơn so với zoom kỹ thuật số thông thường.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 10.

Trong trải nghiệm nhanh, camera chính của Signature cho ảnh có màu sắc khá tự nhiên, thiên về tông màu trung tính thay vì đẩy màu quá rực. Ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng tốt cho độ chi tiết cao và dải tương phản rộng. Khi chuyển sang ống kính tele 3x để chụp chân dung, tiêu cự khoảng 70mm mang lại góc nhìn khá phù hợp cho ảnh chân dung, giúp chủ thể nổi bật và nền phía sau được xóa phông khá tự nhiên.

Motorola cũng tích hợp nhiều công nghệ xử lý hình ảnh dựa trên Moto AI Photography có thể tự động nhận diện bối cảnh và tối ưu thông số chụp ảnh như độ sáng, màu sắc và độ tương phản để tạo ra bức ảnh tốt hơn ngay từ lần chụp đầu tiên. Nhìn chung, hệ thống camera trên Signature cho thấy Motorola đang cố gắng kết hợp phần cứng cảm biến lớn với thuật toán AI để tạo ra trải nghiệm nhiếp ảnh dễ tiếp cận hơn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh ở mức flagship.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 11.

Bên trong Motorola Signature là vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, đi kèm tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB LPDDR5X và bộ nhớ trong tối đa 1TB UFS 4.1. Cấu hình này đủ sức mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh, quay video hay chơi game. Giao diện Android 16 được Motorola tối ưu khá gọn gàng nên cảm giác sử dụng tương đối "thoáng", ít ứng dụng cài sẵn và thao tác cũng mượt mà hơn kể cả đa nhiệm.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 12.

Dù sở hữu thân máy khá mỏng, Signature vẫn được trang bị viên pin 5200mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon. Máy hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90W, sạc không dây 50W và cả sạc ngược cho các thiết bị khác. Theo công bố của Motorola, viên pin này có thể mang lại tối đa khoảng 52 giờ sử dụng hỗn hợp, hoặc khoảng 28 giờ xem video liên tục.

Motorola Edge 70: Cân bằng trong thiết kế lẫn trải nghiệm

Nếu Signature đóng vai trò là chiếc flagship mang tính biểu tượng, thì Motorola Edge 70 lại hướng đến một nhóm người dùng rộng hơn với sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm. Edge 70 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế cao cấp với phần viền phẳng chỉ 5.99mm được vuốt cong nhẹ nhàng ở các cạnh. Kiểu thiết kế này giúp tổng thể thiết bị trông thanh thoát và hiện đại hơn, đồng thời tạo cảm giác mỏng nhẹ khi cầm trên tay.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 13.

Khung máy được hoàn thiện từ kim loại trong khi mặt lưng có nhiều tùy chọn vật liệu như chất liệu giả da, vải linen hoặc sợi nylon cao cấp. Loại chất liệu này cho cảm giác cầm khá chắc tay, bám tay tốt và ít bám dấu vân tay hơn so với mặt lưng kính truyền thống. Phiên bản mà tôi đang trải nghiệm có màu xanh đồng, cũng được hợp tác với Pantone tạo nên sự độc đáo hiếm có. Dù có thân máy mỏng, Edge 70 vẫn được trang bị nhiều tiêu chuẩn độ bền cao như MIL-STD-810H, khả năng kháng nước và bụi IP68/IP69, cùng kính bảo vệ Corning Gorilla Glass 7i.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 14.
Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 15.

Motorola Edge 70 sở hữu màn hình POLED kích thước 6.67 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz. Màn hình hỗ trợ hiển thị HDR và độ sáng cao, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Màu sắc màn hình này được tinh chỉnh theo phong cách trung tính đem lại trải nghiệm dễ chịu, không quá rực rỡ nhưng vẫn đủ sống động khi xem video hay chơi game. Tần số quét 144Hz cũng giúp các thao tác vuốt, cuộn nội dung trên mạng xã hội hoặc chuyển đổi ứng dụng diễn ra mượt mà. Nhờ thiết kế cong nhẹ ở hai cạnh, trải nghiệm xem video hoặc chơi game trên Edge 70 cũng có cảm giác "tràn viền" hơn so với những smartphone màn hình phẳng thông thường.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 16.
Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 17.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 18.

Motorola vẫn trang bị cho Edge 70 hệ thống camera gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP đi cùng với đó là camera selfie 50MP. Tuy không trang bị cảm biến xịn như người anh em Signature như Edge 70 vẫn mang lại trải nghiệm chụp ảnh với màu sắc khá tự nhiên, đúng với phong cách xử lý ảnh quen thuộc của Motorola. Ngoài ra, hệ thống AI có thể nhận diện bối cảnh và tự động điều chỉnh các thông số như độ sáng, độ tương phản hay màu sắc để giúp bức ảnh trông tự nhiên hơn ngay sau khi chụp.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 19.

Bên trong Edge 70 là vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Dù không phải chip flagship như dòng Snapdragon 8, nền tảng này vẫn mang lại hiệu năng khá mạnh cho các tác vụ hàng ngày, từ đa nhiệm, chỉnh sửa ảnh cho đến chơi game phổ biến. Giao diện Hello UI dựa trên Android 16 được Motorola tối ưu khá nhẹ nên cảm giác sử dụng tổng thể khá mượt và ổn định.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 20.

Máy được trang bị viên pin 5000mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 68W và sạc không dây 15W. Theo công bố của Motorola, viên pin này có thể mang lại thời lượng sử dụng khá dài, lên tới khoảng 29 giờ xem video liên tục trong điều kiện thử nghiệm.

Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 21.
Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 22.
Cận cảnh Signature và Edge 70: Bộ đôi Flagship mới của Motorola có gì đặc biệt? - Ảnh 23.

Có thể nói xự xuất hiện của Motorola Signature và Edge 70 cho thấy Motorola đang bắt đầu xây dựng lại danh mục sản phẩm của mình tại Việt Nam theo hướng rõ ràng hơn. Nếu các mẫu máy trước đó đóng vai trò mở đường ở phân khúc phổ thông, thì Signature và Edge 70 lại đại diện cho bước tiến vào phân khúc cao cấp nơi Motorola muốn khẳng định lại hình ảnh thương hiệu của mình. Và nếu đây là bước khởi đầu cho chiến lược mới, thì có thể trong thời gian tới người dùng Việt sẽ còn thấy nhiều sản phẩm đáng chú ý hơn từ thương hiệu từng rất quen thuộc này.

https://genk.vn/can-canh-signature-va-edge-70-bo-doi-flagship-moi-cua-motorola-co-gi-dac-biet-165261703120017654.chn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ