Cần gì đến Nhật Bản xa xôi, ngay tại Đông Nam Á cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo đây này

    DG,  

    Thiên đường đối với người yêu mèo là đây chứ đâu!

    Không chỉ ở Nhật Bản, mà ngay tại Đông Nam Á này cũng có một hòn đảo dành riêng cho các boss mèo sinh sống. 

    Hòn đảo này có tên gọi là St. John, nằm ở phía đông nam Sentosa, Singapore, và từng là nơi cư trú của hơn 100 chú mèo hoang. Hiện tại, con số này đã giảm xuống còn 16, nhưng đừng lo, vì đa số bọn chúng đã được di cư sang hòn đảo Lazarus ngay bên cạnh mà thôi. Nói là một hòn đảo khác chứ thực chất chúng ta chỉ cần đi bộ khoảng 1,3 km là đã có thể từ St. John sang Lazarus rồi.

    Cần gì đến Nhật Bản xa xôi, ngay tại Đông Nam Á cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo đây này - Ảnh 1.

    Chào mừng các "hạ dân" đến với vương quốc của "trẫm".

    Đây là một trong những chương trình đặc biệt của SPCA nhằm kiểm soát số lượng mèo tại đảo St. John, tránh dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn như suy dinh dưỡng vì thiếu hụt thực phẩm, hay bùng phát các dịch bệnh hiểm nghèo.

    Tuy nhiên, không phải boss mèo nào cũng may mắn được chuyển nhà bình an như vậy. Một số báo cáo chỉ ra rằng trong năm 2018, đã có 14 con biến mất một cách bị ẩn, bị nghi là do bắt cóc. Và với 1 hòn đảo có khoảng 100 con mèo thì 14 là một con số quá lớn chứ không thể xem nhẹ được.

    Cần gì đến Nhật Bản xa xôi, ngay tại Đông Nam Á cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo đây này - Ảnh 2.

    Số lượng mèo tại St. John giảm đáng kể phần lớn là do chính sách di cư, nhưng cũng một phần bởi nạn bắt cóc trong năm 2018.

    Với hòn đảo đầy ắp sự đáng yêu như vậy, rõ ràng đây là một cơ hội du lịch quá tốt đối với Singapore. Đó là chưa kể địa hình tại St John cũng không có gì hiểm trở, rất thuận tiện cho hành khách đến đây tham quan và vui chơi. Họ chỉ cần mua vé tàu tại cảng Marina South Pier với giá khoảng hơn 300.000 đồng, di chuyển khoảng 30 - 45 trên đường biển là đã đến nơi rồi.

    Cần gì đến Nhật Bản xa xôi, ngay tại Đông Nam Á cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo đây này - Ảnh 3.

    Khách du lịch luôn được chào đón tại đây để thăm quan và chơi đùa cùng các boss mèo.

    Tuy nhiên, tại đây cũng có một số quy định bắt buộc mà du khách phải tuân theo để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các boss mèo. Một trong số đó là không được phép tùy tiện cho chúng ăn linh tinh, vì chúng có thể bị béo phì hoặc mắc phải những chứng bệnh về đường tiêu hóa khác. Đã có hẳn đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp lo vấn đề ăn uống sinh hoạt cho các boss rồi. Và đã đến Singapore thì hãy luôn để tâm một điều: tuyệt đối không được xả rác bừa bãi.

    Cần gì đến Nhật Bản xa xôi, ngay tại Đông Nam Á cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo đây này - Ảnh 4.

    Có đội ngũ chăm sóc đặc biệt cho ăn uống rồi, các "sen" đến chỉ được vuốt ve thôi nhé không được dụ "trẫm" ăn linh tinh đâu đấy.

    Cần gì đến Nhật Bản xa xôi, ngay tại Đông Nam Á cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo đây này - Ảnh 5.

    Có cái nơi để thoải mái nằm ườn cả ngày mà không bị "sen" nào la mắng kể cũng thích.

    Cần gì đến Nhật Bản xa xôi, ngay tại Đông Nam Á cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo đây này - Ảnh 6.

    Chào hỏi khách từ sáng đến giờ mệt quá, tranh thủ làm giấc.

    Cần gì đến Nhật Bản xa xôi, ngay tại Đông Nam Á cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo đây này - Ảnh 7.

    Tham quan xong rồi à? Cho nhà ngươi lui.

    Theo WorldofBuzz


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày