Canalys: Samsung, Huawei, Apple dẫn đầu thị trường smartphone nhưng hãy dè chừng vì Xiaomi đang đuổi sát nút

    Thiên Long,  

    Apple lần đầu vượt mặt Samsung trong quý cuối cùng của năm 2019 hay Xiaomi đang bứt tốc nhanh chóng để thu hẹp khoảng cách với các tên tuổi top đầu trên thị trường smartphone là những điểm nhấn đáng chú ý trong Q4/2019.

    Hôm 30/1 vừa qua, hãng phân tích Canalys đã công bố cáo thống kê thị trường smartphone toàn cầu trong Q4/2019.

    Canalys: Samsung, Huawei, Apple dẫn đầu thị trường smartphone nhưng hãy dè chừng vì Xiaomi đang đuổi sát nút - Ảnh 1.

    Các số liệu cho thấy, thị trường smartphone toàn cầu trong quý vừa qua đã có sự tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể các nhà sản xuất smartphone đã bán được tổng cộng 368,7 triệu chiếc smartphone.

    Trong đó khá bất ngờ khi Apple lại dẫn đầu thị trường trong Q4/2019 với doanh số lên tới 78,4 triệu máy, chiếm 21,3% thị phần tại thời điểm đó. Việc Apple bất ngờ vươn lên trong Q4/2019 có thể lý giải nhờ sự thành công ngoài mong đợi của loạt iPhone 11 và 11 Pro.

    Samsung đứng thứ hai với 70,8 triệu máy, Huawei đứng thứ ba với 56 triệu máy và xếp sau là Xiaomi với 33 triệu chiếc smartphone.

    Mặc dù không lọt được trong top 3 hãng smartphone hàng đầu nhưng Xiaomi đang cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng và đáng để dè chừng. Tốc độ tăng trưởng trong Q4/2019 so với cùng kỳ năm ngoái của Xiaomi đạt 23%, gần như cao nhất trong danh sách top 5.

    Canalys: Samsung, Huawei, Apple dẫn đầu thị trường smartphone nhưng hãy dè chừng vì Xiaomi đang đuổi sát nút - Ảnh 2.

    Đặc biệt trong năm 2019, Xiaomi đã cho thấy tốc độ tăng trưởng thị phần khá tốt, ở mức 4%. Cụ thể hãng bán được khoảng 125,5 triệu máy trong cả năm 2019, chiếm thị phần 9,2%.

    Số liệu từ Canalys cũng cho thấy, Samsung vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường với tổng doanh số 298,1 triệu máy, thị phần 21,8% trong năm 2019.

    Canalys: Samsung, Huawei, Apple dẫn đầu thị trường smartphone nhưng hãy dè chừng vì Xiaomi đang đuổi sát nút - Ảnh 3.

    Huawei đứng ở vị trí thứ hai với doanh số 240,6 triệu máy, chiếm 17,6% thị trường, trong khi Apple và Xiaomi chiếm vị trí thứ ba và thứ tư với 14,5% và 9,2 phần trăm tương ứng. Oppo chỉ xếp sau Xiaomi với thị phần là 8,8%.

    Bức tranh sáng tối lẫn lộn

    Đáng tiếc dù Apple có màn bứt tốc ngoạn mục trong Q4/2019 nhưng tổng thể trong năm 2019, doanh số của Apple lại có xu hướng đi xuống. Trong năm 2018, Apple đã bán được tới 212,2 triệu máy trong khi năm 2019 vừa qua chỉ là 198,1 triệu chiếc, giảm 7% so với năm trước.

    Trong khi đó, Huawei dù bị hụt hơi trong quý cuối cùng của năm 2019 khi giảm 7% thị phần so với cùng kỳ năm trước nhưng nhìn chung cả năm qua, Huawei lại là một trong những hãng có tốc độ tăng trưởng thị phần cao nhất, lên tới 17%.

    Khó khăn trong năm qua của Huawei có lẽ đến từ lệnh cấm của chính phủ Mỹ và việc triển khai mạng 5G ở một số quốc gia đồng minh với Mỹ. Trong năm 2020 này, bảng xếp hạng các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới có thể sẽ thay đổi nếu Mỹ tiếp tục duy trì lệnh cấm với Huawei.

    Tham khảo Gizmochina

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ