Canon đang xây dựng nhà máy tại quê nhà: sản xuất thiết bị ngành ảnh theo dây chuyền tự động, dự kiến 2019 đi vào hoạt động

    Tuấn Lê,  

    Nhà máy mới khi mở cửa sẽ đảm nhận vai trò sản xuất máy ảnh DSLR và trang Nikkei cho biết Canon cũng có thể đưa quy trình sản xuất máy ảnh Mirrorless (hiện đang sản xuất từ nhà máy đặt ở nước ngoài) về quê hương trong tương lai sắp tới.

    Canon đang dự kiến mở thêm một nhà máy sản xuất tại Nhật Bản vào năm 2019 này trong nỗ lực đưa quy trình sản xuất quay trở lại quê nhà, nhưng lần này sẽ chủ yếu tập trung vào dây chuyền tự động hoá nhiều hơn để giảm thiểu chi phí nhân công trong nước.

    Cụ thể, trang tin Nikkei Asian Review mới đây vừa đưa tin ông lớn ngành ảnh Canon hồi đầu tháng đã mua lô đất rộng 300.000 mét vuông tại tỉnh Miyazaki, miền Nam nước Nhật nhằm mục đích sử dụng để xây dựng nhà máy sản xuất máy ảnh kỹ thuật số (trị giá ước tính khoảng 181 triệu USD).

    Được biết nhà máy được xây dựng gần đây nhất của Canon là từ 2010 và với lần sắp tới này, hãng máy ảnh Nhật Bản sẽ "tiết kiệm nhân công ở khâu lắp ráp", thay vào đó hệ thống dây chuyền tự động sẽ đảm đương các tác vụ này. Với hướng đi này, Canon đang muốn tạo ra các sản phẩm nội địa với mức giá tốt hơn thay vì phải thuê nguồn lực từ bên ngoài.

    Nhà máy mới khi mở cửa sẽ đảm nhận vai trò sản xuất máy ảnh DSLR và trang Nikkei cho biết Canon cũng có thể đưa quy trình sản xuất máy ảnh Mirrorless (hiện đang sản xuất từ nhà máy đặt ở nước ngoài) về quê hương trong tương lai sắp tới.

    Theo báo cáo, trong năm 2016 có khoảng 56% máy ảnh và các thiết bị khác của Canon được sản xuất tại Nhật Bản. Với nhà máy mới được mở trong năm 2019, dự kiến con số này sẽ tăng lên 60%, Nikkei cho biết.

    (Tổng hợp)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày