Cặp kỳ phùng địch thủ Galaxy Note8 và iPhone 8 có thể thúc đẩy người dùng toàn cầu nâng cấp smartphone

    Nguyễn Hải,  

    Những nâng cấp đáng kể cả về phần cứng và tính năng của cặp kỳ phùng địch thủ này sẽ trở thành động lực hấp dẫn người dùng nâng cấp smartphone trở lại.

    Cuối cùng, thành viên mới nhất trong dải Thiên hà smartphone Galaxy của Samsung đã lộ diện vào tối thứ Tư vừa qua. Và vào tháng sau, sẽ đến lượt Apple trình làng những chiếc flagship mới của mình, cũng là dịp kỷ niệm năm thứ mười ra mắt chiếc iPhone.

    Hai nhà sản xuất và kinh doanh smartphone lớn nhất thế giới này đều đang tích cực bổ sung các tính năng quan trọng cho những dòng sản phẩm của họ, để có thể mở rộng khả năng chiều lòng đối với hàng triệu người tiêu dùng, những người đang ngày đêm mong ngóng việc nâng cấp thiết bị. Thêm vào đó, vào thứ Ba vừa qua, Verizon, nhà mạng lớn nhất nước Mỹ, cũng đã cơ cấu lại các gói cước dữ liệu không giới hạn của mình – một động thái có thể làm dấy lên một cuộc chiến giá cước di động.

    Theo Stephen Stokols, CEO của FreedomPop, một nhà khai thác mạng di động ảo và internet không dây, cho biết, các sản phẩm mới của hai ông lớn này có thể mang tới cho người tiêu dùng những lý do hấp dẫn để nhanh chóng móc hầu bao và mua lấy những chiếc smartphone, cũng như đặt dấu chấm hết cho thời kỳ xuất xưởng ảm đạm trên toàn cầu.

    Bạn có thể xét đến việc đây là những sự kiện quan trọng nhất” trên thị trường trong vòng 3 năm nay, ông cho biết. “Đó là một bước tiến, một điểm ngoặt của thị trường.”

    Nhưng những người khác lại cho rằng những động lực để thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này vẫn bế tắc – hay còn được gọi là tốc độ đổi mới của sự sáng tạo, đang thay đổi quá nhanh đến nỗi làm giảm đi tính cấp bách phải nâng cấp smartphone của khách hàng, cũng như làm chậm lại doanh số bán hàng.

    Thị trường smartphone vẫn đang đình trệ.” Gene Munster, đối tác quản lý tại Loup Ventures, cho biết. Những sản phẩm mới của cả Samsung và Apple đều không có ảnh hưởng rõ rệt đến lượng xuất xưởng trên toàn cầu. Ông Munster còn dự đoán, tăng trưởng trong năm tới sẽ chỉ ở mức một con số.

    Apple, công ty với 12% thị phần, sẽ đảo ngược chiều hướng đứng yên của doanh số với lượng hàng xuất xưởng có thể tăng 10%, và Samsung cũng có thể chứng kiến sự tăng trưởng. Nhưng theo ông Munster, nỗ lực của cả hai là không đủ để kéo cả thị trường smartphone vốn đã bão hòa ra khỏi tình trạng trì trệ này.

    Theo các nhà nghiên cứu thị trường IDC, các ước tính sửa đổi về lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu sẽ đứng yên ở mức 347,5 triệu thiết bị trong quý hai năm nay. Apple và Samsung đã có những bước tăng nhẹ trong quý trước, trong khi các hãng điện thoại Trung Quốc như Xiaomi, OPPO và Huawei tiếp tục tiến những bước dài với việc xuất xưởng những chiếc điện thoại giá rẻ cho châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.

    Theo nhà phân tích Ryan Reith của IDC, cả Apple và Samsung đều chứng kiến sự hồi phục nhẹ trong năm nay – sau một năm khó khăn cho Samsung khi vụ scandal cháy nổ của chiếc Note7 đã gây thiệt hại tới tài chính và thương hiệu của hãng điện tử Hàn Quốc này.

    Cho dù Samsung đã phải tốn đến 5,3 tỷ USD để thu hồi những chiếc điện thoại này, nhiều khách hàng của công ty cho biết họ vẫn sẵn sàng thử vận may với chiếc Note8 mới – chiếc smartphone lớn với màn hình chiếm gần trọn mặt trước, cây bút cảm ứng S-Pen và hai camera ở phía sau.

    Theo Dan Hays, đối tác tại PriceWaterhouseCoopers, cho biết một số lượng lớn người tiêu dùng với những chiếc điện thoại cũ hơn dường như sẽ nâng cấp smartphone trong thời gian còn lại của năm.

    Năm ngoái không có nhiều lý do để chúng ta nâng cấp.” Hays cho biết. “Bước đột phá thực sự của năm ngoái chỉ là nhận diện dấu vân tay. Phần lớn những chiếc điện thoại với màn hình lớn hơn, nhiều bộ nhớ hơn và các camera độ phân giải cao hơn đã thất bại trong việc thu hút một lượng lớn người dùng bỏ ra hàng ngàn USD để đổi mới điện thoại."

    Chiếc iPhone 8 ra mắt mang theo nhiều kỳ vọng cao độ: mật lưng bằng kính được thiết kế lại và màn hình OLED sắc nét hơn, đánh dấu lần thay đổi quan trọng nhất trong thiết kế iPhone từ năm 2014 cho đến nay. Thiết bị này cũng được kỳ vọng sẽ mang tới sạc không dây và các tính năng thực tế tăng cường, để thu hút thêm sự chú ý của người dùng.

    Các nhà phân tích tài chính cho rằng, việc ra mắt thiết bị mới sẽ gia tăng doanh số bán hàng của iPhone lên mức cao nhất trong vòng ba năm qua.

    Angelo Zino, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại CFRA, dự đoán lượng iPhone xuất xưởng trong 12 tháng sẽ gia tăng kỷ lục lên mức 241,5 triệu thiết bị, khi chiếc iPhone 8 ra mắt – đánh bại mức kỷ lục trước đó do iPhone 6 thiết lập nên vào năm 2014.

    Nhà phân tích công nghệ nhiều kinh nghiệm, Patrick Moorhead cũng khá lạc quan về chiếc Samsung Galaxy Note8 vừa ra mắt.

    Theon ông Moorhead, “Samsung S8 đang bán tốt hơn cả S7”, cho dù những tác động tiêu cực từ chiếc Note7. “Điều này cho thấy thương hiệu Samsung thành công như thế nào, và tôi kỳ vọng sau khi chiếc Note8 ra mắt, doanh số của họ sẽ còn tốt hơn nữa.”

    Tham khảo USAtoday

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ