CEO Amazon giải thích lý do hợp tác cùng Quân đội Mỹ: "Đất nước này cần được bảo vệ"
Thậm chí CEO của Amazon, ông Jeff Bezos còn lên tiếng chỉ trích quyết định rút lui của các đối thủ khác vì việc phản đối của nhân viên.
CEO Amazon Jeff Bezos đã bảo vệ việc hợp tác của công ty với quân đội Mỹ, khi cho rằng "đây là một đất nước tuyệt vời và nó cần được bảo vệ." – một lời khiển trách ngầm dành cho quyết định của Google khi từ bỏ các hợp đồng với quân đội Mỹ.
Vào thứ Hai vừa qua, trong Hội nghị Wired 25 ở San Francisco, người đứng đầu nhà bán lẽ trực tuyến khổng lồ này ủng hộ mạnh mẽ việc hợp tác giữa ngành công nghệ với quân đội Mỹ, ngay cả khi một số công ty đang xem xét lại lập trường của mình trong mối quan hệ này.
Ông cho biết: "Nếu các công ty công nghệ lớn đều quay lưng lại với Bộ Quốc phòng Mỹ, đất nước này sẽ lâm nguy."
Ông Jeff Bezos và Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ James Mattis.
Trong những tháng gần đây, ngành công nghệ Mỹ dường như đang đấu tranh với lương tâm của chính mình khi nhân viên các công ty đang ngày càng tích cực trong các hoạt động chính trị. Nhân viên Google đã phản đối hợp đồng giúp phân tích các hình ảnh do thám bằng máy bay không người lái, dẫn tới việc công ty quyết định không gia hạn tiếp hợp đồng đó.
Trong một bài đăng trên Medium gần đây, các nhân viên ẩn danh của Microsoft, đã phản đối gói thầu của công ty dành cho hợp đồng điện toán đám mây "JEDI" trị giá 10 tỷ USD với Lầu Năm Góc. Bản thân Google cũng quyết định không tham gia bỏ thầu cho hợp đồng này.
Trong khi đó, không giống như những người khổng lồ công nghệ khác, Amazon đã quyết định tham gia đấu thầu gói hợp đồng JEDI này và cũng không có ý định rút lại. Khi được hỏi ý kiến về hành động của Google và các công ty khác, Bezos không đề cập đến tên công ty đối thủ - nhưng lời nhận xét của ông được xem một lời chỉ trích ngầm dành cho đối thủ của mình.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ (Bộ Quốc phòng). Và tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy." Ông Bezos cho biết. "Điều này thật vô lý với tôi. … Một trong những công việc của đội ngũ lãnh đạo cấp cao là đưa ra quyết định đúng ngay cả khi nó không được mọi người ưa thích. Nếu các công ty công nghệ lớn đều quay lưng lại với Bộ Quốc phòng Mỹ, đất nước này sẽ lâm nguy."
Ông bổ sung thêm. "Tôi yêu đất nước này … tôi biết mọi người đang rất mâu thuẫn về chính trị hiện tại của đất nước này và tương tự như vậy – đất nước này là một viên ngọc. Và nó thật tuyệt diệu. Đây là nơi tốt nhất trên thế giới. Đây là nơi mà mọi người đều muốn đến. Không có quốc gia nào khác mà mọi người đều đang muốn bước. Tôi sẽ để họ bước vào nếu tôi được quyết định. Tôi thích họ. Tôi muốn tất cả họ bước vào."
"Đây là một đất nước tuyệt vời và nó cần được bảo vệ."
Tham khảo Business Insider
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
Cập nhật lên iOS 17.4, dòng iPhone này bất ngờ được mở khóa tính năng phần cứng