CEO của LG vừa yêu cầu nhân viên mảng smartphone "đập đi xây lại" chiếc G7

    Tuấn Hưng,  

    Điều này đồng nghĩa với việc G7 (hoặc bất cứ cái tên nào mà gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi này định đặt cho nó) sẽ không được giới thiệu tại sự kiện MWC 2018 – một truyền thống mà LG đã thực hiện từ thời G4.

    Theo nguồn tin của tờ báo Hàn Quốc The Investor, Phó giám đốc kiêm CEO của LG, ông Jo Seong-jin đã yêu cầu bộ phận thiết bị di động của họ “đập đi xây lại” dự án về chiếc smartphone flagship sắp tới của họ. Một quan chức LG giấu tên tiết lộ, sau sự kiện CES 2018, đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm phát triển chiếc điện thoại cao cấp tiếp theo của ông lớn Hàn Quốc này đã được chỉ thị là dừng nghiên cứu và xem xét lại hướng đi.

    CEO của LG vừa yêu cầu nhân viên mảng smartphone đập đi xây lại chiếc G7 - Ảnh 1.

    Tại sự kiện CES vừa qua, LG đã tuyên bố rằng họ sẽ chỉ mắt sản phẩm điện thoại mới “khi nào họ cần”. Họ không muốn bị thúc giục, tung ra dế mới một cách chóng vánh chỉ vì các đối thủ của mình (Samsung) làm mới đứa con tinh thần của họ rất thường xuyên. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định này của mảng smartphone nhà LG.

    Điều này đồng nghĩa với việc G7 (hoặc bất cứ cái tên nào mà gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi này định đặt cho nó) sẽ không được giới thiệu tại sự kiện MWC 2018 – một truyền thống mà LG đã thực hiện từ thời G4.

    CEO của LG vừa yêu cầu nhân viên mảng smartphone đập đi xây lại chiếc G7 - Ảnh 2.

    Các báo cáo đã chỉ ra rằng mảng kinh doanh smartphone của LG đang phải chịu khoản lỗ lên đến 187 triệu USD trong Quý IV/2017 mặc dù lợi nhuận vẫn đạt mức 343 triệu USD, cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của hãng. Đây đã là quý thứ 11 liên tiếp mảng smartphone của LG bị thua lỗ, và rất có thể cũng là nguyên nhân chính dẫn đến kế hoạch khai tử dòng thiết bị G và V.

    Với việc dòng G luôn bị mắc bệnh đột tử, còn dòng V thì lại bị ghẻ lạnh (phần nhiều là vì ra mắt cùng thời điểm với 2 bom tấn Galaxy Note và iPhone nên thường bị lãng quên), thì động thái này của LG là hoàn toàn hợp lý. Đã đến lúc LG đi tìm một luồng gió mới, như một vũ khí giúp họ tìm lại thời hoàng kim hào hùng của ngày nào.

    Theo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ