CEO của SoftBank: Robot sẽ sở hữu IQ 10.000 trong vòng 30 năm tới

    Z-Lion,  

    CEO người Nhật Masayoshi Son của SoftBank cho biết trí tuệ nhân tạo sẽ sớm vượt qua trí tuệ con người trong tương lai gần.

    Ông Masayoshi Son, CEO của SoftBank, nhận định công nghệ siêu trí tuệ nhân tạo (AI) đang có những bước phát triển mạnh mẽ và dần trở thành xu hướng mới trong lĩnh vực công nghệ hiện nay. Những thành tựu của nó sẽ khiến không ít người trong cúng ta phải giật mình, thậm chí là lo sợ.

     Ông Masayoshi Son nhận định công nghệ AI sẽ sớm thông minh hơn cả con người.

    Ông Masayoshi Son nhận định công nghệ AI sẽ sớm thông minh hơn cả con người.

    Phát biểu trong sự kiện Future Investment Initiative tại Riyadh, Ả-rập diễn ra vào ngày thứ Tư (25/10) vừa qua, ông Son cho biết các công nghệ AI sẽ sở hữu chỉ số IQ lên đến 10.000 trong vòng 30 năm tới trong khi chỉ số trung bình của con người chỉ là… 100 mà thôi. Ngay cả các thiên tài cũng chỉ dao động ở khoảng IQ 200, quá nhỏ bé so với con số 10.000 theo dự đoán của tỉ phú người Nhật. Bên cạnh đó, điều kiện để tham gia Mensa - Tổ chức dành cho những người thông minh nhất thế giới, chỉ cần vượt mức IQ 130 là đủ.

    Biến công nghệ AI trở nên này càng thông minh hơn và vượt qua cả trí tuệ của con người luôn là một điều gây tranh cãi trong cộng đồng công nghệ hiện nay. Tuy nhiên, ông Son chia sẻ: “Dù là một ý tưởng kì quặc nhưng sự thật là trí tuệ nhân tạo, trí tuệ máy tính chắc chắn sẽ vượt qua trí tuệ con người ngay trong thế kỷ này. Đây là một bước ngoặt lớn, là đỉnh cao của AI, thế nên chẳng có gì đáng để bàn cãi ở đây cả, sự thật rành rành là như thế rồi”.

    Ông Son cũng rất tự tin khẳng định một cách quyết liệt rằng sự thay đổi này sẽ diễn ra trong vòng 30 năm nữa thôi.

     Công nghệ AI sẽ sở hữu chỉ số IQ lên đến 10.000 trong vòng 30 năm tới.

    Công nghệ AI sẽ sở hữu chỉ số IQ lên đến 10.000 trong vòng 30 năm tới.

    Có rất nhiều lý do để giải thích vì sao vị CEO của SoftBank lại quả quyết đến như vậy. Thứ nhất, ông là một lãnh đạo cao cấp của một công ty công nghệ với quy mô tương đối lớn. Và thứ hai, ông đã mạnh tay đầu tư một khoản không nhỏ cho công nghệ AI tương lai. Cụ thể, ông đang điều hành quỹ Vision trị giá 100 tỷ USD với mục đích đầu tư cho tất cả các công ty chuyên về AI trong giai đoạn 5 năm tới.

    Ngoài ra, ông Son cũng tin rằng AI sẽ làm thay đổi toàn bộ các ngành công nghiệp hiện tại cũng như đời sống của chúng ta giống như cách mà smartphone đã làm được trong suốt thời gian qua.

    Ông chia sẻ: “Tôi đã quen Steve Jobs trước khi ông ấy trình làng những chiếc iPhone đình đám. Và ông ấy từng nói với tôi rằng: “Nếu ông biết tôi đang theo đuổi và phát triển điều gì, ông sẽ sướng phát điên lên cho mà xem!”. Và đúng là tôi đã suýt như thế thật khi iPhone và iPad ra đời”.

    Những con robot hiện nay, như Pepper của SoftBank chẳng hạn, đều đã được cải tiến rất nhiều và có thể xác định cảm xúc của con người, gây ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ với người tiêu dùng toàn cầu. Thế nhưng trong tầm nhìn của ông Son thì tính năng này sẽ chẳng là gì cả so với tiềm năng mà AI đang sở hữu: “Trong vòng 30 năm nữa thôi, những con robot này có thể tự mình tiếp thu những điều mới, và chưa biết chừng khi ấy chúng sẽ cười vào mặt chúng ta cũng nên. Đáng yêu thì vẫn đáng yêu, nhưng hãy nhớ là chúng cực kỳ thông minh đấy nhé”.

     Không chỉ nhận diện được cảm xúc con người, robot sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.

    Không chỉ nhận diện được cảm xúc con người, robot sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.

    Ở thời điểm hiện tại, robot đã vượt qua con người trong một số lĩnh vực nhất định. Và theo ông Son thì trong 30 năm tới, trí thông minh của chúng sẽ bỏ xa chúng ta bởi cứ theo thời gian thì trí tuệ của chúng sẽ tăng lên hàng triệu triệu lần.

    Từ trước đến nay, nhân loại luôn tạo ra và kiểm soát các công cụ vì chúng ta thông minh hơn chúng. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên, các công cụ thực sự vượt mặt chúng ta và buộc chúng ta phải phụ thuộc vào chúng”.

    Tuy nhiên, ông Son cũng chỉ ra rằng có một lĩnh vực duy nhất mà con người luôn “bất khả chiến bại”, đó chính là sự sáng tạo. “Trong vòng 10 năm hay thậm chí 30 năm tới, chắc chắn sẽ có những người với bộ óc tưởng tượng siêu phàm xuất hiện. Thế nên dù robot có phát triển thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không cần quá lo sợ. Sức mạnh của trí não là vô tận, sức tưởng tượng của mỗi người là không có giới hạn”.

    Theo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ