Tỷ lệ màn hình của iPhone Duo đã xuất hiện trước trên sản phẩm đối thủ, nhưng có một công nghệ vẫn được Apple giữ kín đến phút cuối.
Trước ngày ra mắt, việc Apple phát triển điện thoại gập gần như không còn là bí mật. Thông tin về kiểu dáng, kích thước và thậm chí tỷ lệ màn hình của iPhone Duo đã xuất hiện từ sớm qua các nguồn tin trong chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, Apple vẫn giữ kín được một trong những công nghệ quan trọng nhất trên thiết bị: màn hình gập nano-texture. Trong cuộc phỏng vấn với Tom’s Guide và TechRadar, Phó chủ tịch marketing Greg “Joz” Joswiak cho biết đây là thành quả khiến ông đặc biệt tự hào.
“Điều khiến tôi thực sự tự hào là chúng tôi đã giữ được bí mật”, ông Joswiak nói. Ông cho biết Apple đã áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung và không chia sẻ công nghệ này với những người không cần biết.
Tên mã khiến CEO Apple bật cười
Để che giấu dự án, Apple còn sử dụng một tên mã không liên quan đến bản chất công nghệ. Joswiak mô tả đó là một cái tên “rất buồn cười”, nhưng ngay lập tức khẳng định ông sẽ không nhắc lại nó.
“Chúng tôi đặt cho nó một tên mã rất buồn cười mà tôi sẽ không nhắc lại. Cái tên đó hoàn toàn không liên quan gì đến sản phẩm”, ông Joswiak kể.

Phó chủ tịch marketing Greg “Joz” Joswiak tiết lộ công ty dùng tên mã khi nói về màn hình nano-texture để không bị lộ.
Ngay sau câu nói này, CEO John Ternus ngồi bên cạnh bật cười lớn. Phản ứng của ông cho thấy tên mã dường như gắn với một câu chuyện nội bộ khá thú vị, nhưng cả hai lãnh đạo Apple đều không hé lộ thêm bất kỳ chi tiết nào.
Việc sử dụng tên mã đánh lạc hướng vốn không xa lạ trong quá trình phát triển sản phẩm bí mật. Một cái tên không liên quan giúp hạn chế khả năng người ngoài đoán được dự án khi nó xuất hiện trong tài liệu, lịch họp hoặc các cuộc trao đổi nội bộ.

CEO John Ternus bật cười khi nghe nhắc lại về tên mã.
Trong trường hợp của iPhone Duo, biện pháp này càng cần thiết bởi thông tin về chiếc điện thoại gập đã bị rò rỉ từ trước. Ông Joswiak thừa nhận nhiều người biết Apple đang phát triển thiết bị, thậm chí tỷ lệ màn hình đặc trưng của sản phẩm cũng không còn được giữ kín và Apple cho rằng không phải trùng hợp khi các hãng khác đẩy mạnh sử dụng tỷ lệ này trước khi iPhone Duo ra mắt.
“Chúng tôi đã quyết định phải bảo vệ riêng công nghệ này ở mức cao hơn”, ông giải thích khi nói về màn hình nano-texture. Nếu toàn bộ thiết kế của iPhone Duo đều bị tiết lộ trước sự kiện, Apple sẽ không còn yếu tố bất ngờ đủ lớn cho màn ra mắt.
Bí mật Apple muốn giữ đến phút cuối
Nano-texture không chỉ là một lớp phủ chống phản chiếu được đưa từ iPad Pro hay MacBook Pro lên điện thoại. Apple phải phát triển quy trình mới để tạo bề mặt này trên lớp polymer mềm của màn hình gập.
Theo John Ternus, nhiều màn hình điện thoại gập hiện nay sử dụng bề mặt nhựa cho cảm giác rẻ tiền, không dễ chịu khi chạm và có hiện tượng gợn, nhăn. Công nghệ nano-texture được Apple sử dụng để làm bề mặt phẳng hơn, hạn chế phản chiếu và khiến nếp gấp khó nhận thấy khi nhìn lẫn khi vuốt tay qua.
CEO Apple kể rằng ngay lần đầu nhìn thấy công nghệ hoạt động trên nguyên mẫu, ông đã biết đây là hướng đi phù hợp. “Đúng rồi, chính là nó. Đây là thứ tôi muốn”, ông nhớ lại phản ứng của mình khi đó.
Sự hào hứng của Ternus cũng giải thích vì sao Apple quyết tâm bảo vệ công nghệ này đến phút cuối. Hình dáng của iPhone Duo có thể được đoán qua linh kiện và chuỗi cung ứng, nhưng trải nghiệm trên bề mặt màn hình chỉ được biết rộng rãi sau khi sản phẩm chính thức ra mắt.
Apple chưa tiết lộ tên mã khiến hai lãnh đạo hãng bật cười trong cuộc phỏng vấn, và có lẽ nó sẽ tiếp tục là một câu chuyện nội bộ. Điều được công khai chỉ là công nghệ nano-texture đã tránh được các nguồn tin rò rỉ và trở thành bất ngờ lớn trong màn ra mắt iPhone Duo.
