CEO Microsoft lo ngại AI đang được phát triển 'vô tội vạ', cảnh báo cuộc đua đốt tiền mà không ai biết sẽ đi về đâu
Ông chỉ ra rằng không chỉ các công ty công nghệ mà cả chính phủ các quốc gia cũng đang đầu tư ồ ạt vào hạ tầng AI.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Microsoft Satya Nadella đã có những phát biểu đáng chú ý về chiến lược AI của công ty, làm rõ quan điểm về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và cách Microsoft tiếp cận cuộc đua phần cứng AI. Trong khi các hãng công nghệ khác vẫn đang tăng cường đầu tư vào AI, Microsoft dường như đang tính toán lại cách sử dụng nguồn lực một cách tối ưu.
Nadella cho rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn "xây dựng quá mức" các hệ thống AI. Ông chỉ ra rằng không chỉ các công ty công nghệ mà cả chính phủ các quốc gia cũng đang đầu tư ồ ạt vào hạ tầng AI. Dù Microsoft vẫn tiếp tục mở rộng năng lực điện toán AI để huấn luyện và triển khai mô hình lớn hơn, CEO này khẳng định sẽ không đi theo lối mòn "cứ xây xong rồi khách hàng sẽ tự tìm đến". Thay vào đó, Microsoft sẽ theo dõi chặt chẽ cân bằng cung - cầu để đảm bảo rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào phần cứng AI thực sự mang lại lợi ích lâu dài.
Nadella còn tiết lộ rằng ông đang tính toán việc thuê lại năng lực điện toán từ các đối tác vào năm 2027-2028, thay vì liên tục đổ tiền vào xây dựng trung tâm dữ liệu mới. "Tôi rất vui vì mình có thể thuê lại một lượng lớn dung lượng tính toán trong những năm tới, bởi vì tôi nhìn vào những trung tâm đang được xây dựng và nghĩ rằng 'Thật tuyệt vời'. Khi nguồn cung điện toán AI tăng lên, giá cả chắc chắn sẽ giảm xuống," ông nhận định.
Bên cạnh đó, Microsoft cũng đang có những bước lùi chiến lược khi không còn đặt nặng mục tiêu đạt mốc AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng quát) như một cột mốc quan trọng. Nadella cho rằng việc tuyên bố đạt một thành tựu nào đó trong AGI chỉ là một kiểu "tự huyễn hoặc" và “tối ưu hóa chỉ số một cách vô nghĩa”. Thay vì chạy theo cuộc đua AGI, ông ví von AI giống như động cơ hơi nước trong Cách mạng Công nghiệp – yếu tố giúp tăng năng suất và thúc đẩy nền kinh tế, nhưng không phải là đích đến cuối cùng.
Dù không từ bỏ hoàn toàn việc mở rộng hạ tầng AI, Microsoft dường như đã đặt giới hạn cho chi tiêu vào trung tâm dữ liệu, đặc biệt khi nhiều đối thủ cũng đang đổ tiền vào xây dựng cơ sở hạ tầng riêng. Thay vì tiếp tục bơm tiền, Microsoft có thể chọn phương án thuê lại hạ tầng từ các công ty khác.
Ngoài AI, Nadella còn hé lộ một bước tiến lớn trong lĩnh vực điện toán lượng tử. Ông gọi con chip lượng tử mới của Microsoft là một khoảnh khắc "cách mạng bán dẫn" trong lĩnh vực này, tương đương với bước đột phá của transistor trong điện toán truyền thống. Với công nghệ này, Microsoft tin rằng họ có thể tạo ra một máy tính lượng tử ở quy mô thực tế với hàng triệu qubit trong vòng bốn năm tới.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Trên mạng có hướng dẫn mua iPhone không mất tiền trên TikTok Shop, đừng dại mà làm theo
Một chủ cửa hàng trên TikTok Shop khẳng định đây là lỗi trên hệ thống, bất cứ ai cũng có thể nhận iPhone, bấm hoàn tiền vì bất cứ lý do gì và không phải trả bất cứ đồng phí nào.
Sắp ra mắt điện thoại chơi game đầu tiên tích hợp DeepSeek AI: Chip Dimensity 8400-Max, pin khủng 7.000mAh, giá dưới 7 triệu đồng?