CEO Nvidia: 'AI đã tiến bộ gấp 1 triệu lần trong 10 năm qua', ngành công nghiệp bước vào kỷ nguyên tốc độ không tưởng
Jensen Huang, CEO của Nvidia, khẳng định AI đã đạt được tốc độ phát triển đáng kinh ngạc trong thập kỷ qua.

Jensen Huang, giám đốc điều hành của Nvidia, đã gặp gỡ Thủ tướng Anh Keir Starmer trong tuần này để khai mạc Tuần lễ Công nghệ London và thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI). Trong sự kiện này, Huang và Starmer đã công bố các kế hoạch kết nối trí tuệ nhân tạo với kế hoạch kinh tế quốc gia, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, nhân tài và sự hợp tác giữa chính phủ và ngành công nghiệp.

Huang cho biết phần cứng AI đã trở nên nhanh hơn gấp 1 triệu lần trong 10 năm qua. Tuy nhiên, ông không làm rõ liệu ông đang nói về phần mềm AI hay phần cứng AI. Do Nvidia là một công ty phần cứng, có khả năng cao rằng Huang đang đề cập đến những cải tiến của phần cứng AI nói chung và GPU cùng hệ thống của công ty.

Năm ngoái, Nvidia cho biết các bộ xử lý Blackwell B200 của mình cung cấp hiệu suất suy luận cao hơn 20.000 lần so với bộ xử lý Pascal P100 từ năm 2016. B200 có khả năng xử lý khoảng 20.000 FP4 TFLOPS, trong khi P100 chỉ đạt khoảng 19 FP16 TFLOPS. Ngoài ra, Blackwell cũng tiết kiệm năng lượng hơn 42.500 lần khi tính theo joules trên mỗi token được tạo ra.
Bên cạnh các GPU có hiệu suất cao hơn, Nvidia và các công ty như xAI hay Microsoft hiện cũng xây dựng các hệ thống AI nhanh hơn nhiều so với những hệ thống có sẵn vào năm 2016. XAI hiện đang vận hành một siêu máy tính AI với 200.000 GPU Hopper. Tuy nhiên, Elon Musk đã cho biết rằng công ty này sẽ xây dựng một hệ thống với một triệu GPU Blackwell, và hệ thống này không chỉ đạt hiệu suất kỷ lục cho AI mà còn là một trong những siêu máy tính có hiệu suất cao nhất của ngành công nghiệp nói chung.
Các công ty Mỹ như xAI không phải là những tổ chức duy nhất đầu tư mạnh vào hạ tầng AI. Anh cam kết chi khoảng 1 tỷ bảng cho nguồn lực tính toán tiên tiến dành cho AI vào cuối thập kỷ này, với nguồn tài trợ ban đầu đã được triển khai. Nvidia sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu mới tập trung vào phát triển AI tại Anh, hỗ trợ công việc trong các lĩnh vực như robot, mô hình hóa môi trường và khoa học vật liệu. Công ty cũng đã khởi động một sáng kiến giáo dục nhà phát triển quốc gia nhằm nâng cao kỹ năng kỹ thuật liên quan đến AI.
Tuy nhiên, so với các siêu máy tính AI của Mỹ, hệ thống của Anh hiện vẫn còn khá kém cỏi. Hệ thống AI mạnh nhất của quốc gia này là hệ thống Isambard-AI đang được triển khai, được trang bị 5.500 bộ xử lý Grace Hopper 200.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Hãng Trung Quốc công bố smartphone Android đầu tiên trên thế giới tương thích với Apple Watch, vào được cả iCloud, làm màn hình phụ cho Mac
Vivo X Fold5 không chỉ là một smartphone gập mà còn là cầu nối giữa hai hệ sinh thái Android và Apple.
iPhone phủ trắng top điện thoại bán chạy trên Shopee/Lazada: Galaxy A15 lạc lõng giữa dàn "Táo", hóa ra là có lý do cả