(NLĐO) - Công ty Haru Invest đã đình chỉ việc rút khoảng 1,4 ngàn tỉ won (1,05 tỉ USD) tiền điện tử. Đây là số tiền được khách hàng gửi từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2023.
- Nhân viên ngân hàng lừa khách cài ứng dụng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng
- Tương lai con người mất việc không còn xa: Trợ lý AI xử lý công việc của 700 nhân viên toàn thời gian, một công ty cắt giảm nhân sự từ 5.000 xuống còn 3.800 người
- Cách Trung Quốc biến Tôn Ngộ Không thành kiệt tác hái ra tiền
- Phát hiện mã độc đánh cắp thông tin người dùng Google Chrome, tiềm ẩn nguy cơ bị truy cập vào tài khoản tài chính, email, lưu trữ quan trọng…
- Google cân nhắc xây trung tâm dữ liệu khổng lồ tại Việt Nam
Một người đàn ông đã đâm vào cổ của Giám đốc điều hành (CEO) Dịch vụ ký gửi tiền điện tử Haru Invest tại phiên tòa xét xử CEO này ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc. CEO này họ Lee.
Đại diện Đồn cảnh sát Yangcheon ở Seoul hôm 29-8 cho biết vụ việc xảy ra một ngày trước đó, nghi phạm là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Cảnh sát đã bắt giữ và đang điều tra động cơ gây án của nghi phạm.

Ông Hugo Hyungsoo Lee. Ảnh: The Crypo Times
Cũng theo cảnh sát, nạn nhân bị xét xử vì cáo buộc gian lận tại Tòa án quận Nam Seoul. Ông này đã được đưa đến bệnh viện, vết thương không đe dọa tính mạng.
Ông Lee (tên đầy đủ Hugo Hyungsoo Lee, theo trang Dailycoin) bị truy tố hồi tháng 2 với các cáo buộc gian lận sau khi Haru Invest đình chỉ việc rút khoảng 1,4 ngàn tỉ won (1,05 tỉ USD) tiền điện tử.
Đây là số tiền được khách hàng gửi từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2023, theo hãng tin Yonhap.

Tòa án quận Nam Seoul. Ành: Yonhap
Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 3-2024. Khi đó, phòng xử án chật kín những nạn nhân bị mất khoản đầu tư của mình. Vào tháng rồi, ông Lee đã được tạm trả tự do.
Cảnh sát cho biết họ cũng đang điều tra làm thế nào kẻ tấn công có thể mang được dao vào phòng xử án bởi người tham gia phiên xử phải đi qua máy dò kim loại an ninh.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi ra mắt kem "Pro" và kem "Max": Nghe tưởng flagship mới, hóa ra... kem ốc quế căng tin, nhưng bạn có tiền cũng chẳng mua được!
Xiaomi vừa tung ra "sản phẩm mới" tại Hội nghị Giá trị quan 2026 nội bộ với 3 phiên bản đặt tên theo đúng phong cách ra mắt smartphone. Nhân viên xếp hàng mua, hết sạch trước khi nhiều người kịp xem slide.
-
OpenAI từng đặt tên bí danh cho model AI của mình theo đúng thứ mà nó không làm được