Xiaomi 15 sẽ là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị chip Snapdragon 8 Elite.
Xiaomi đã xác nhận rằng dòng smartphone cao cấp sắp ra mắt, được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, sẽ có mức giá cao hơn so với các mẫu trước đây.
CEO Xiaomi, Lôi Quân, đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội Weibo, giải thích: “Chi phí linh kiện đã tăng rất nhiều trong năm nay, và chúng tôi cũng đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Vì vậy, Xiaomi 15 cần phải tăng giá.”
Việc tăng giá này không hoàn toàn bất ngờ. Năm ngoái, ông Lôi Quân đã gợi ý rằng Xiaomi 14 sẽ là flagship cuối cùng có giá khởi điểm 3.999 NDT (khoảng 14.2 triệu đồng).
Chủ tịch Xiaomi, Lư Vĩ Băng, cũng nhấn mạnh rằng bộ vi xử lý flagship mới mang lại cả hiệu suất cải thiện và chi phí cao hơn. Ông cũng đề cập đến giá thành bộ nhớ tăng cao là một yếu tố khác đằng sau quyết định tăng giá.
Dù không đưa ra mức giá cụ thể, ông Lư đã so sánh với Vivo X200, một chiếc flagship đối thủ sử dụng chip Dimensity 9400 mới. Ông lưu ý rằng giá của chiếc điện thoại này đã tăng “hơn 300 NDT,” và đặt câu hỏi: “Bạn nghĩ mức tăng giá hợp lý cho Xiaomi 15 là bao nhiêu?”
Điều này cho thấy dòng Xiaomi 15 có thể tăng giá tương tự, khoảng 300 NDT, đẩy giá khởi điểm lên 4.299 NDT (khoảng 15.3 triệu đồng).
Thông tin này xuất hiện sau nhiều tháng rò rỉ về sự gia tăng giá smartphone do chi phí gia tăng của bộ vi xử lý cao cấp và các linh kiện chính. OnePlus 13, một chiếc điện thoại khác cũng sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, cũng cho thấy sự tăng giá so với người tiền nhiệm của nó.
Xiaomi 15 Series, Xiaomi HyperOS 2 và phiên bản sản xuất hàng loạt của xe điện Xiaomi SU7 Ultra sẽ được ra mắt vào ngày 29/10 tại Trung Quốc.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đồng sáng lập Supermicro bị bắt vì buôn lậu 2,5 tỷ USD chip AI Nvidia sang Trung Quốc, hé lộ màn kịch dùng máy sấy tóc tráo máy chủ giả
Cơ quan chức năng Mỹ tiến hành bắt giữ Yih-Shyan "Wally" Liaw, nhà đồng sáng lập kiêm Phó chủ tịch cấp cao của hãng máy chủ Super Micro Computer (SMCI).
-
Tưởng chỉ để bơm bóng bay, nhưng loại khí này đang khiến cả ngành chip AI "khó thở"