Cha đẻ của ngôn ngữ lập trình Swift rời Tesla chỉ sau sáu tháng nhận chức

    Neo,  

    Chris Lattner, người rời Apple để gia nhập Tesla dưới tư cách phó chủ tịch phụ trách chương trình tự lái Autopilot, đã chia tay với hãng xe điện tự lái sau sáu tháng gắn bó.

    "Chris không còn phù hợp với Tesla và chúng tôi đã quyết định thay đổi", Tesla tuyên bố. Chẳng bao lâu sau, Lattner cũng xác nhận trên Twitter rằng anh đang tìm kiếm vị trí kỹ sư trưởng dày dạn kinh nghiệm.

    Việc Lattner rời Tesla khiến giới quan sát bất ngờ bởi trước đó anh đã từng tỏ ra rất phấn khích với vị trí tại Tesla. Hồi tháng Một, Lattner tuyên bố rằng anh rất thích công việc viết code tại Apple và ra đi là một quyết định rất khó khăn nhưng cuối cùng anh đã sẵn sàng cho một thách thức mới và viễn cảnh được làm việc cho đội Autopilot của Tesla thực sự hấp dẫn, khó mà từ chối được.

     Chris Lattner trình diễn ngôn ngữ lập trình Swift trên sân khấu khi còn làm tại Apple

    Chris Lattner trình diễn ngôn ngữ lập trình Swift trên sân khấu khi còn làm tại Apple

    "Sau tất cả, Tesla không hợp với tôi. Tôi hiện đang quan tâm tới vị trí kỹ sư trưởng dày dạn kinh nghiệm", Lattner chia sẻ.

    Tuy nhiên, theo WSJ, Tesla đã phải chịu đựng tình trạng chảy máu nhân tài trong một thời gian dài và Lattner là người mới nhất bỏ việc. Áp lực ngày càng tăng từ Elon Musk buộc nhóm phát triển phải chứng minh rằng xe của Tesla có thể tự lái vào cuối năm 2017 đã khiến nhiều giám đốc tài năng rời bỏ Tesla.

    Sau vụ tai nạn dẫn tới chết người ở Florida vào năm ngoái, hệ thống tự lái của Tesla bị đặt dấu hỏi về độ an toàn. Tuy nhiên, mới đây Tesla đã không còn phải chịu trách nhiệm gì về vụ tai nạn kể trên sau khi cơ quan điều tra kết luận mọi lỗi lầm thuộc về người lái xe.

    Theo MacRumors

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày