Chăm làm việc nhà, phụ nữ có thể sống thọ thêm 3 năm, nhưng với đàn ông thì gần như vô tác dụng
Có vẻ như việc nhà đúng là thiên chức của phụ nữ.
Một niềm an ủi cho những người phụ nữ có quá nhiều việc nhà, các nhà nghiên cứu nói rằng tuổi thọ của họ đang được kéo dài chính nhờ sự bận rộn của họ. Theo đó, những người phụ nữ chăm chỉ hút bụi, lau dọn và giặt quần áo có nhiều khả năng sống thọ hơn những người lười tới 3 năm.
Thế nhưng với những người đàn ông, họ có thể thở phào nhẹ nhõm vì lười làm việc nhà ít có khả năng ảnh hưởng lên cuộc sống của họ. Thay vào đó, các nhà khoa học Hà Lan chỉ ra rằng muốn kéo dài cuộc sống thì đàn ông nên làm vườn.

Chăm làm việc nhà, phụ nữ có thể sống thọ thêm 3 năm, nhưng với đàn ông thì gần như vô tác dụng
Trong một nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ Đại học Y khoa Trung tâm Rotterdam, họ phát hiện ra những người phụ nữ đang ở tuổi 55 mà ít làm việc nhà có thể sống đến năm 83 tuổi. Tuy nhiên, nếu thuộc nhóm phụ nữ làm việc nhà chăm chỉ nhất, họ có thể sống đến tuổi 86.
Mối liên hệ tương tự cũng được tìm thấy ở nam giới, nhưng mức độ không mấy đáng kể. Những người đàn ông nếu chăm làm việc nhà chỉ kéo dài tuổi thọ thêm chừng 1 năm.
Thế nhưng, nếu họ làm vườn thường xuyên có thể tăng tới 2.7 năm tuổi thọ. Mối liên hệ của những công việc ngoài trời với tuổi thọ phụ nữ ngược lại cũng mờ nhạt.

Đối với đàn ông, họ có thể làm vườn để tăng tuổi thọ
Tiến sĩ Klodian Dhana, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết sự khác nhau này “một phần có thể được giải thích vì đàn ông thường bận rộn hơn với việc làm vườn, còn phụ nữ là với việc nội trợ”. Kết quả nghiên cứu được tổng hợp từ khảo sát về lối sống của hơn 7.000 người Hà Lan trong nhiều thập kỷ.
Theo Dailymail
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tìm về Hà Nội qua ống kính Galaxy A56 5G: Những góc nhỏ mà có thể bạn cũng chưa từng chú ý
Cuối tháng Tư, Hà Nội rực rỡ như cô gái biết mình sắp được yêu. Cờ đỏ giăng trên khắp các mái hiên, khung cửa sổ, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều ngập tràn sắc lễ. Cảm giác như cả thành phố đang thầm thì với thời gian, kể lại câu chuyện đã 50 năm trôi qua kể từ ngày đất nước liền một dải.
Chuyên gia AI từng đoạt giải Nobel dự đoán: trí tuệ nhân tạo sẽ xóa sổ bệnh tật trong vòng 10 năm nữa