Chân dung sát thủ 20 tuổi đánh bom khủng bố tại Paris qua Facebook
Bilal Hadfi là một trong ba kẻ đã đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động Stade de France hôm thứ Sáu, 13/11.
- Ám ảnh kinh hoàng của cô gái giả chết để thoát khỏi bọn khủng bố Paris
- Mẹ hung thủ đánh bom khủng bố đẫm máu ở Paris bênh vực con trai, đổ lỗi cho stress
- Người anh hùng bị thế giới “lãng quên” khi cứu hàng trăm người khỏi những tên khủng bố
- Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các trang Facebook giả thành viên khủng bố IS
Trở thành kẻ ném bom tự sát khi mới 20 tuổi, Bilal Hadfi được mệnh danh là “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ”. Trong lực lượng IS, Hadfi có biệt danh “Abu Moudjahid Al-belgiki” và “Bilal Al Mouhajir”.

Còn trên Facebook của mình, Hadfi thể hiện mình là một thanh niên trẻ tuổi với những bộ ảnh khoe súng, khoe tiền. Facebook của Hadfi được tạo lập từ năm 2011. Đến năm 2013, Hadfi đăng một bức ảnh chụp một nhóm người đội mũ trùm gây hấn với xe cảnh sát. Đó cũng là bức ảnh cuối cùng của Hadfi trước khi thay đổi quan điểm chính trị về các nhóm khủng bố. Hadfi cũng từng lên tiếng ủng hộ những hành động của nhóm khủng bố Hồi giáo tại Nigeria.
Đầu năm 2015, khi vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo xảy ra tại Paris, Hadfi là người ủng hộ mạnh mẽ những hành động của nhóm khủng bố. Cô Sara Staccino, giáo viên của Hadfi, rất lo lắng khi nhận ra tình trạng bất thường của học sinh.
“Hadfi nói rằng vụ thảm sát xảy ra là đúng vì tờ báo đã xúc phạm tôn giáo của em ấy”, cô Sara kể lại.
Mặc dù đã để ý đến cậu học sinh cá biệt nhưng cô Sara cũng không kịp ngăn Hadfi gia nhập IS một tuần sau đó.
Elliot Higgins, người sáng lập trang tin Bellingcat cho biết anh rất chú ý đến những bức ảnh trên Facebook cá nhân của Hadfi và nó có thể là đầu mối dẫn đến gia đình của một kẻ tấn công khác.

Hadfi năm nay mới 20 tuổi, được mệnh danh là kẻ giết người có khuôn mặt trẻ thơ.

Trên Facebook của mình, Hadfi liên tục share ảnh chụp súng, tiền bạc,…

Bức ảnh cover cuối cùng của Hadfi, chụp cùng một “người bạn”.

Hadfi đã từng có thời gian sang Trung Đông gia nhập IS. Khi trở về Bỉ, cơ quan an ninh không thể truy ra nơi lẩn trốn của Hadfi.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép