Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ sống trong những ngôi nhà có gạch làm từ...nước tiểu

    Tấn Minh,  

    Bạn còn nhớ chuyện 3 chú heo xây nhà chứ? Chúng xây nhà bằng rơm, gỗ, sau đó chuyển sang nhà gạch để ngăn chó sói. Có lẽ đã đến lúc câu chuyện này cần được cập nhật rồi.

    Các sinh viên tại Đại học Cape Town đã tạo ra được một loại gạch sinh học làm từ cát, vi khuẩn và nước tiểu. Chắc chẳng con sói nào muốn lại gần mấy ngồi nhà như vậy đâu nhỉ?

    Gạch sinh học được tạo ra thông qua quá trình kết hợp nước tiểu, cát lỏng, và vi khuẩn sản sinh urease, một loại enzyme mà thông qua một phản ứng hóa học phức tạp sẽ bẻ gãy urea trong urine đồng thời sản sinh ra calcium carbonate. Quá trình này có vẻ không khác mấy so với cách vỏ sò được hình thành. Kết quả là chúng ta có được một loại vật chất cứng dùng để hình thành nên những viên gạch xây dựng hình chữ nhật.

    Dự án này được dẫn dắt bởi Thạc sỹ Kỹ sư Dân dụng Suzanne Lambert, cùng với Vukheta Mukhari và thầy của họ là Tiến sỹ Dyllon Randall, người đã dành nhiều tháng hoàn thiện quy trình và thử nghiệm độ bền lâu dài của nhiều loại gạch sinh học khác nhau. Thông qua dự án, họ đã tạo ra được loại chất liệu xây dựng tiên tiến, giúp biến đổi chất thải thành một thứ cực kỳ hữu dụng. Tại sao? Bởi gạch sinh học không chỉ là một phương thức tận dụng chất thải cực kỳ thông minh, nó còn không yêu cầu phải sử dụng các lò nung nhiệt độ cao như gạch thông thường, vốn cực kỳ tiêu tốn năng lượng và thải ra một lượng cực lớn carbon dioxide vào không khí.

    Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ sống trong những ngôi nhà có gạch làm từ...nước tiểu - Ảnh 1.

     Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào mà họ lại cho rằng nước tiểu sẽ có thể được sử dụng như một loại vật liệu xây dựng tuyệt vời đến vậy, thì Tiến sỹ Randall lý giải rằng, nước tiểu là "vàng lỏng" có thành phần gồm một lượng lớn nitrogen, phosphorus, potassium và urea. Một kiến trúc sư và nhà nghiên cứu người Mỹ đã từng phát triển một quy trình biến urea thành gạch sinh học bằng các sản phẩm hóa hợp, nhưng Suzanne Lambert mới là người thấy được tiềm năng của nước tiểu trong thực tế.

    Ngoài ra, nếu bạn lại tiếp tục tự hỏi làm thế nào họ có đủ nước tiểu cho dự án của mình, thì bạn cần biết rằng các nam sinh viên tại Đại học Cape Town đã tạo ra một bồn đặc biệt dùng để chứa nước tiểu, không chỉ đóng góp vào việc sản xuất gạch sinh học, mà còn giúp tạo ra một loại phân bón rắn có thành phần potassium trong nước tiểu!

    Tham khảo: FastCompany

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày