Chất bôi trơn thừa khả năng “giết chết” tinh binh
Chất bôi trơn giúp cứu nguy cho những cặp vợ chồng gặp khó khăn trong giao hợp. Nhưng tinh trùng sẽ bị chết sau 24 giờ tiếp xúc với môi trường có dịch bôi trơn.
Không biết có phải do lo lắng quá hay không mà lần vào cuộc vợ em cũng “khô hạn”, mãi cũng chỉ thấy có chút xíu nước nhờn. Vì sự nghiệp con cái cao cả, chúng em vẫn cứ cố gắng “làm”. Sợ vợ đau nên em có dùng chất bôi trơn cho dễ dàng hơn.
Nhưng em nghe nói, chất bôi trơn có thể gây hại cho “tinh binh”. Thế thì chẳng hóa ra cố gắng của bọn em cũng vô ích. Chị cho em hỏi có đúng chất bôi trơn là khắc tinh của tinh trùng nên dùng chất bôi trơn cũng rất khó có con đúng không? Em xin cảm ơn nhiều! (Quân)

Chất bôi trơn âm đạo được dùng trong những trường hợp âm đạo bị khô quá mức, do mất cân bằng nội tiết tố nữ hoặc do một số bệnh viêm nhiễm…
Vì vậy, ở một góc độ nào đó, chất bôi trơn giúp cứu nguy cho những cặp vợ chồng gặp khó khăn trong giao hợp.
Tuy nhiên, qua nhiều nghiên cứu cho thấy, chất bôi trơn có thể gây dị ứng, thậm chí viêm nhiễm âm đạo.
Với tinh trùng, khi tiếp xúc với dung dịch bôi trơn âm đạo khoảng một tiếng, sự vận động sẽ giảm tới 90%, tinh trùng sẽ bị chết sau 24 giờ tiếp xúc với môi trường có dịch bôi trơn.
Qua một số nghiên cứu, chỉ có chất bôi trơn Pre-Seed là không giảm sức hoạt động của tinh trùng sau phút thứ 30, còn các loại chất bôi trơn khác tác động không có lợi đến tinh trùng chỉ sau 10 - 15 phút.

Tâm lý ổn định, thoải mái, cũng khiến cho sự tiết dịch âm đạo được thuận lợi hơn, giúp quan hệ tình dục trở nên dễ dàng hơn. Do vậy, nên xác định một tâm lý thoải mái nhất mỗi khi vợ chồng bạn muốn “gần gũi” nhau nhé!
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900599921 hoặc 19003477
|
Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về mail: banbientap@afamily.vn |
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa