TTO - Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 22-10 tại sân bay vũ trụ Vostochny, Nga đã phóng tên lửa Soyuz-2.1b lên quỹ đạo mang theo 3 vệ tinh Internet băng thông rộng Gonets-M và vệ tinh Skif-D thế hệ mới.
- Khai phá cách tối ưu sức mạnh thời gian mà tỷ phú Elon Musk và Bill Gates đều áp dụng
- Twitter phủ nhận kế hoạch cắt giảm mạnh nhân sự sau khi bán lại cho tỷ phú Elon Musk
- Elon Musk tuyên bố Tesla sẽ vượt vốn hóa Apple, đạt 4.500 tỷ USD trong tương lai
- Còn 8 ngày nữa phải giao nộp 44 tỷ USD mua Twitter, Elon Musk thừa nhận bị mua hớ?
- Tỉ phú Elon Musk thật lòng về dự án internet vệ tinh Starlink

Tên lửa Soyuz-2.1b được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny của Nga - Ảnh: TASS
Vụ phóng này nằm trong chương trình Sfera do Chính phủ Nga phê duyệt ngày 6-4-2022.
Theo trang mạng truyền hình toàn cầu của Trung Quốc CGTN, đây là các vệ tinh viễn thông Internet đầu tiên phiên bản Nga. Các vệ tinh này hoạt động tương đương với dịch vụ Internet được Công ty Starlink của tỉ phú Elon Musk sử dụng trong cuộc chiến Ukraine.
Các vệ tinh viễn thông của Nga sẽ quay quanh Trái đất ở độ cao 8.070km.
Sau khi được phóng lên quỹ đạo, trong khoảng 9 phút, phần chính với 4 vệ tinh đã tách khỏi tên lửa phóng. Sau đó, mất hơn 4 giờ để cả 4 vệ tinh này bay vào quỹ đạo với sự trợ giúp của bộ tăng cường.
Trong năm 2022, đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochny.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nói về chương trình Sfera trong phiên chất vấn và trả lời thường niên của ông vào ngày 7-6-2018. Chương trình Sfera dự kiến sẽ phóng các vệ tinh thông tin liên lạc và viễn thám Trái đất.
Hiện nay, Gonets là hệ thống vệ tinh liên lạc quỹ đạo thấp duy nhất của Nga.
Ngày 23-10 cũng theo hãng thông tấn TASS, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết sau năm 2024 nguồn tài trợ cho chương trình Sfera của Nga sẽ tăng hằng năm.
Ông lưu ý rằng ngân sách hằng năm tài trợ cho chương trình, ban đầu được lên kế hoạch là 7 tỉ rúp (113,54 triệu USD) cho năm 2022 - 2024.
Ông Manturov nói: "Trong giai đoạn tiếp theo cho đến năm 2030, dự kiến sẽ tăng nguồn vốn đầu tư hằng năm cho dự án Sfera bằng cách sử dụng tổng cộng 95 tỉ rúp ngân sách".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học nghi ngờ rằng NASA đã phát hiện ra sự sống trên Sao Hỏa từ năm 1976
Sự sống ngoài Trái Đất luôn là một trong những câu hỏi lớn nhất của nhân loại. Trong số các hành tinh trong Hệ Mặt Trời, Sao Hỏa là ứng cử viên hàng đầu có thể tồn tại sự sống, ít nhất là ở cấp độ vi sinh vật.
Giáo sư Harvard khẳng định: AI là trí tuệ người ngoài hành tinh, sẽ tiến hóa vượt mặt con người trong tương lai