Chế độ ăn không phải nguyên nhân duy nhất gây táo bón

PV,  

Táo bón có rất nhiều nguyên nhân, ngoài chế độ ăn uống thì còn có thể do các bệnh lý khác như: còi xương, thiếu máu...

1. Con trai tôi được 16,5 tháng; nặng 10.5kg; dài gần 80cm (khi mới sinh cháu được 3.5kg). Cháu bị táo bón, khoảng 2-4 ngày mới đi ngoài 1 lần. Tôi cũng chú ý cho cháu ăn nhiều rau, củ nấu lẫn với cháo và cho cháu ăn hoa quả, sữa lên men nhưng cháu vẫn bị táo bón. Khẩu phần ăn 01 ngày của cháu gồm 03 bữa cháo; 3 lần sữa công thức mỗi lần từ 120-150ml; hoa quả hoặc sữa chua hoặc bột sắn dây. Tôi xin hỏi làm thế nào để con trai tôi hết táo bón? Cảm ơn bác sỹ. (Trương Ngọc Bích – Bắc Giang)

Trả lời:

Táo bón có rất nhiều nguyên nhân, ngoài nguyên nhân do ăn uống thì còn có thể do các bệnh lý khác như: còi xương, thiếu máu... hoặc do trẻ hay phải dùng kháng sinh, hoặc có thể do trẻ mắc hội chứng ruột dài, phình to đại tràng… Theo như chị nói thì chị đã chú ý đến chế độ ăn của trẻ mà vẫn không cải thiện được thì nên cho cháu đi kkám bác sĩ để xem có mắc các bệnh đã nói ở trên không. Nếu chưa đi được thì  chị có thể mua thuốc nhuận tràng cho cháu uống, uống thêm men vi sinh như bio acimin hoặc lactomin 2 gói/ngày.
 

 
2. Con cháu hiện nay đã được 16 tháng tuổi, kể từ lúc sinh đến nay bé thường rất ít đi ngoài, cứ 2 ngày thì cháu mới đi ngoài một lần. Lúc đi phần đầu của phân bao giờ cũng bị khô, y như bị táo bón sau đó phân lại mềm. Xin Bác sỹ cho biết triệu chứng trên liệu có phải bé bị táo bón không? và cách khắc phục như thế nào? Xin cảm ơn bác sỹ! (Lê Thị Dung - gaubongtamcomfor2004@yahoo.com)

Trả lời:

Cháu chỉ bị táo nhẹ thôi, nhưng em vẫn nên tăng cường cho bé ăn nhiều rau quả để làm sao mỗi ngày đi 1 lần và phân không khô đầu bãi là tốt nhất, cho cháu uống thêm nước mỗi ngày 200 – 300ml ngoài chế độ ăn, ăn 1 – 2 cốc sữa chua/ngày.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia

NỔI BẬT TRANG CHỦ