Chỉ bằng Photoshop những bức ảnh linh tinh, chàng trai này đã tái tạo lại được cả tác phẩm nổi tiếng

    Neo,  

    Khả năng dùng Photoshop ghép những bức ảnh không liên quan thành những tác phẩm nổi tiếng của nghệ sĩ Ankur Patar là một khả năng mà ít người có được.

    Tuy không thể qua mắt các chuyên gia nhưng xét trên khía cạnh nghệ thuật tái tạo tranh bằng Photoshop thì những bức tranh của Ankur là những tác phẩm nghệ thuật thực sự.

    Trên đây là video quay chậm tái hiện lại các thao tác tái tạo lên bức tranh The Storm on the Sea of Galilee của Rembrandt mà Ankur thực hiện. Thậm chí Ankur còn khéo léo đưa chính mình vào bức tranh.

    Ankur không phải là nghệ sĩ duy nhất có khả năng tái tạo các tác phẩm nghệ thuật bằng Photoshop. Bằng cách sử dụng các bức ảnh có sẵn và Photoshop thay vì bút vẽ và màu, Karla Cordova đã tái tạo thành công bức tranh The Wounded Table của Frida Kahlo.

    Nghệ sĩ Jean-Charles Debroize tái tạo bức tranh Saint Matthew and the Angel của Caravaggio.

    Và Mike Campau dựng lại bức Cathedral Towering over a Town của Karl Friedrich Schinkel vốn bị thiêu cháy bởi hỏa hoạn vào năm 1931 bằng công cụ magnetic lasso của Photoshop.

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ