Chi tiết thiết kế gây tranh cãi trên Galaxy S25 Ultra

    Bình Minh,  

    Liệu người dùng có cần lo lắng bởi chi tiết thiết kế này?

    YouTube nổi tiếng JerryRigEverything mới đây đã đăng tải video mổ xẻ Galaxy S25 Ultra, khiến Samsung trở thành tâm điểm chỉ trích trên internet với những lời chế giễu về "vòng camera giả" trên mẫu flagship mới nhất.

    Chi tiết thiết kế gây tranh cãi trên Galaxy S25 Ultra- Ảnh 1.

    Vòng camera trên Galaxy S25 Ultra có thực sự "giả"?

    Video mổ xẻ Galaxy S25 Ultra bắt đầu bằng việc kiểm tra bút S Pen, cho thấy bên trong có một khoang chứa pin nhưng thực tế không có pin, do chiếc bút này đã loại bỏ Bluetooth và Air Actions. Tuy vậy, bút S Pen vẫn có hệ thống dây đồng và mạch điện để phát hiện góc nghiêng cũng như lực nhấn.

    Sau đó, thiết bị trải qua các bài kiểm tra sức bền, từ việc cào xước khung viền titan, nút bấm cho đến màn hình. Galaxy S25 Ultra thể hiện độ bền ấn tượng khi không hề bị uốn cong hay gãy dù chịu áp lực mạnh. Samsung dường như không cắt giảm chất lượng ở những điểm quan trọng.

    Chi tiết thiết kế gây tranh cãi trên Galaxy S25 Ultra- Ảnh 2.

    Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng xôn xao nhất chính là vòng camera của Galaxy S25 Ultra. Trong video, JerryRigEverything đã dùng dao cạy các vòng camera lên khỏi mặt lưng, tạo nên làn sóng chế giễu rằng các vòng này chỉ là "trang trí."

    Sự thật về vòng camera trên Galaxy S25 Ultra

    JerryRigEverything cho rằng các vòng camera của Galaxy S25 Ultra chỉ mang tính thẩm mỹ – nhưng thực tế, hầu hết smartphone hiện nay cũng có thiết kế tương tự. Các vòng camera chủ yếu được thiết kế để tạo hiệu ứng thị giác, chứ không phải thành phần cấu trúc thiết yếu.

    Chi tiết thiết kế gây tranh cãi trên Galaxy S25 Ultra- Ảnh 3.

    Trong video, YouTuber này phải dùng dao nhọn và tác động lực rất mạnh mới có thể gỡ các vòng này ra. Điều này cho thấy chúng không hề dễ bong tróc trong điều kiện sử dụng bình thường. Ngay cả JerryRigEverything cũng khẳng định rằng những vòng camera này được dán rất chắc chắn và không có nguy cơ tự rơi ra.

    Thiết kế "ống kính nổi" của Samsung có thực sự gây tranh cãi?

    Samsung có thể đã cố tình tạo ra khoảng cách giữa vòng camera và mặt lưng để tạo hiệu ứng "ống kính nổi", giúp thiết kế trông hiện đại và độc đáo hơn mà không cần thay đổi toàn bộ hình dạng của cụm camera. Đây là một cách tiếp cận hợp lý, thay vì thay đổi thiết kế chỉ vì mục đích đổi mới mà không mang lại giá trị thực tế.

    Chi tiết thiết kế gây tranh cãi trên Galaxy S25 Ultra- Ảnh 4.

    Liệu Samsung có đáng bị chỉ trích vì chi tiết này không? Rõ ràng là không, bởi hầu như không có người dùng nào sẽ cầm dao để thử cạy vòng camera ra khỏi điện thoại của họ. Ngay cả khi cố tình làm vậy, có vẻ như các vòng này cũng được gắn kết rất chắc chắn và không dễ dàng bong ra.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày