Chiếc drone thỏa mãn giấc mơ vừa bay vừa dạo phố của bạn đây rồi

    Ryankog,  

    Có lẽ giấc mơ được ngồi trên máy bay tự động đi dạo phố của chúng ta không còn quá xa nữa.

    Từ lâu con người đã muốn có phương tiện di chuyển trên không cá nhân, nhưng thứ tưởng chừng như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng này đã sắp chính thức được đưa vào sử dụng. Trong sự kiện CES đầu năm nay, hãng Ehang đã giới thiệu đến công chúng chiếc drone 184, và vừa qua công ty đã được chính quyền cho phép thử nghiệm chiếc “taxi trên không” của họ trong khu vực không phận Nevada.

    Ehang 184 tại CES
    Ehang 184 tại CES

    Ehang 184 được thiết kế để có thể chở được một hành khách trên quãng đường ngắn hoặc trung bình. Ý tưởng của chiếc drone này là khi khách hàng bước vào, họ sẽ nhập vị trí mình muốn đến trên màn hình cảm ứng 12 inch và nhấn nút cất cánh. Hệ thống bay tự động sẽ lo mọi chuyện còn lại, bao gồm cả việc tránh né chướng ngại vật, giao tiếp với các hệ thống kiểm soát không lưu và điều hướng đường bay.

    Ehang 184 có thể bay trong thời gian 23 phút với tốc độ trung bình khoảng 100 km/h (62mph) và sử dụng Google Maps để xác định đường đi. Các bộ cảm biến sẽ đảm nhiệm việc né chướng ngại vật nhưng điều đáng ngại là khách hàng không thể điều khiển drone nếu trong chuyến bay có biến cố xảy ra. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ an toàn của chiếc drone này.

    Nhưng hãng Ehang cho biết rằng họ sẽ phát triển chương trình cho phép drone tự động hạ cánh trong trường hợp khẩn cấp và sẽ có nhân viên bộ phận điều khiển mặt đất can thiệp khi có chuyện xảy ra.

    Cuộc thử nghiệm tại Nevada sẽ diễn ra vào cuối năm nay, nhưng vẫn chưa rõ liệu sẽ có người thật ngồi trong drone hay không. Mục tiêu chủ yếu của cuộc thử nghiệm bay này là để Viện kiểm soát các hệ thống tự động của Nevada (Nevada Institute for Autonomous Systems – NAIS) xin Cục quản lý hàng không liên bang (Federal Aviation Administration – FAA) cấp giấy phép bay cho Ehang 184.

    Dù chưa biết liệu chiếc drone 184 có được hãng Ehang đưa ra thị trường hay không, nhưng mức giá dự kiến của nó không hề rẻ, lên đến khoảng 200.000 USD đến 300.000 USD cho một chiếc.

    Ehang 184

    Liệu sẽ có một ngày ta đi ra đường và gọi cho mình một chiếc “taxi bay” hay không? Hãy cùng chờ xem tương lai sẽ trả lời thế nào khi chiếc drone có thể chở khách hàng đầu tiên trên thế giới sắp được bay thử nghiệm.

    Tham khảo: TechInsider, Gizmag

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ