Chiếc máy ảnh Nikon gần 70 năm tuổi vẫn còn hoạt động vừa được bán đấu giá 400 ngàn USD

    Master Dùi,  

    Đây là chiếc máy ảnh lâu đời nhất của Nikon vẫn còn hoạt động.

    Mức giá để trả cho một phần của lịch sử chưa bao giờ là rẻ. Vừa qua tại Áo, trong một cuộc đấu giá, 406 ngàn USD là mức giá cuối cùng được đưa ra cho một chiếc máy Nikon 68 tuổi. Điều làm nên chiếc máy ảnh Nikon đắt giá nhất từ trước đến nay này là sau gần 70 năm, nó vẫn còn hoạt động tốt.

    Chiếc máy ảnh trên được giới thiệu là chiếc máy ảnh thứ 3 mà Nikon sản xuất. Ra đời vào tháng Tư năm 1948, chiếc máy ảnh này vẫn giữ được lens F2 Nikkor H đi kèm máy cũng như giữ được vỏ da đựng máy với 2 dây đeo gốc, vốn cực kì hiếm. Trên thân máy còn được khắc dòng chữ “made in occupied Japan”, khá quen thuộc trên các sản phẩm được sản xuất trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng Nhật sau Thế chiến thứ II.

    Chiếc máy ảnh này ban đầu được đặt tên là Nikon. Sau đó, nó được đổi tên thành Nikon One, khởi đầu cho sự ra đời của các model M và S trong những năm tiếp theo.

    Chiếc Nikon One này ban đầu được định giá ở mức 190 ngàn USD và mức giá khởi điểm là 95 ngàn USD. Phiên đấu giá kết thúc ở mức 406 ngàn USD, đã bao gồm các loại thuế, phí và hoa hồng cho đơn vị tổ chức.

    Phiên đấu giá này được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện đấu giá WestLicht Photographica cùng với hơn 600 món đồ cổ bao gồm máy ảnh, ống kính và các phụ kiện chơi ảnh. Một điểm nhấn khác của sự kiện này là sự xuất hiện của 2 chiếc “súng ảnh” của leica cũng như một chiếc Leica M3 với tình trạng còn cực tốt.

    Tham khảo TheNextWeb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ