Chiếc máy tính Mac Pro mới nhất cũng đã tròn 5 tuổi, liệu đây có phải một sản phẩm thất bại của Apple?

    tvd,  

    5 năm không có một lần nâng cấp hay cải tiến, Mac Pro cũng sẽ sớm bị thay thế bằng một thiết kế hoàn toàn mới.

    Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 5 của chiếc máy tính Mac Pro, có thiết kế mà nhiều người gọi là giống như cái “thùng rác”. Tuy nhiên thì đây lại là một trong những sản phẩm cao cấp nhất của Apple, có giá bán 2.999 USD (69,9 triệu đồng) vào năm 2013 và vẫn giữ nguyên cho đến tận ngày hôm nay.

    Apple ra mắt chiếc máy tính Mac Pro thế hệ thứ 2 của mình vào ngày 19 tháng 12 năm 2013. Cho đến nay, Mac Pro đã tròn 5 năm tuổi nhưng vẫn không có bất kỳ nâng cấp hay thay đổi gì cả. Bao gồm bộ vi xử lý Xeon E5 12 nhân, RAM 64GB, SSD 1TB và 2 GPU FirePro D700 của AMD.

    Chiếc máy tính Mac Pro mới nhất cũng đã tròn 5 tuổi, liệu đây có phải một sản phẩm thất bại của Apple? - Ảnh 1.

    Trong một cuộc thảo luận vào năm ngoái, giám đốc kỹ thuật phần mềm của Apple, ông Craig Federighi thừa nhận rằng thiết kế giống “thùng rác” của Mac Pro khiến cho việc tản nhiệt rất kém và không phải lúc nào cũng đáp ứng được các công việc yêu cầu hiệu suất cao.

    Bên cạnh đó, ông Federighi cũng thừa nhận rằng các khách hàng yêu thích và lựa chọn máy tính iMac nhiều hơn là sản phẩm Mac Pro. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Apple không mấy quan tâm tới việc nâng cấp hay cải tiến dòng sản phẩm Mac Pro của mình.

    Chiếc máy tính Mac Pro mới nhất cũng đã tròn 5 tuổi, liệu đây có phải một sản phẩm thất bại của Apple? - Ảnh 2.

    Đã có những lo ngại rằng Apple không còn tập trung vào những người dùng chuyên nghiệp, để thay vào đó là làm cho các sản phẩm của mình trở nên phổ biến hơn. Ngay lập tức giám đốc marketing của Apple, ông Phil Schiller phải trấn an khách hàng:

    “Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã dừng cập nhật và nâng cấp dòng sản phẩm Mac Pro trong một thời gian khá dài. Nhưng chúng tôi sẽ mang đến một thứ gì đó tuyệt vời hơn để thay thế. Apple vẫn luôn gắn bó với máy tính Mac, chúng tôi có cả phần cứng và phần mềm tuyệt vời. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho những sản phẩm Mac trong tương lai”. 

    Chiếc máy tính Mac Pro mới nhất cũng đã tròn 5 tuổi, liệu đây có phải một sản phẩm thất bại của Apple? - Ảnh 3.

    Có vẻ như chiếc máy tính Mac Pro thế hệ thứ 2 này đã khiến Apple đâm đầu vào ngõ cụt. Sau 5 năm không có bất kỳ cập nhật hay nâng cấp nào, Apple phải đi đến một quyết định là làm mới hoàn toàn Mac Pro, thay thế thiết kế hình trụ đặc biệt này bằng một thiết kế module.

    Dù có thiết kế khá ấn tượng, nhưng Apple đã loại đi một yếu tố quan trọng bậc nhất của máy tính để bàn: khả năng nâng cấp và mở rộng. Hai GPU không có khả năng thay thế hay nâng cấp, do bị hàn chết vào bo mạch chủ.

    Chiếc máy tính Mac Pro mới nhất cũng đã tròn 5 tuổi, liệu đây có phải một sản phẩm thất bại của Apple? - Ảnh 4.

    Bộ đôi GPU cùng với CPU của Mac Pro được cố định trên 3 bo mạch chủ, xếp theo hình tam giác bên trong thiết kế hình trụ của chiếc vỏ ngoài. Thiết kế đặc biệt bên trong Mac Pro khiến cho Apple khó khăn trong việc cập nhật và nâng cấp chiếc máy tính này. Cũng không thể ra mắt phiên bản mới với GPU cao cấp hơn, do khả năng tản nhiệt hạn chế. Vì vậy bắt buộc phải thay đổi toàn bộ thiết kế.

    Theo tuyên bố của Apple, một chiếc máy tính Mac Pro hoàn toàn mới với thiết kế module sẽ được ra mắt vào năm 2019. Như vậy, chiếc máy tính Mac Pro “thùng rác” có thể coi là một trong những sản phẩm thất bại của Apple, sẽ bị thay thế vào năm thứ 6 của mình.

    Tham khảo: macrumors

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ