Chiêu trò gian lận thi cử mới của các chị em: Dùng sơn móng tay để ngụy trang cho đáp án

    Thiên Long,  

    35 phụ nữ trẻ đã bị bắt quả tang vì gian lận trong kỳ thi tuyển giáo viên ở bang Michoacán, Mexico. Chiêu trò của những người này là vẽ sẵn các câu trả lời trên móng tay.

    Toàn bộ quá trình thi tuyển giáo viên cho các trường dạy ở Michoacán, Mexico đang bị nghi ngờ có gian lận khi có thông tin tiết lộ, một số sinh viên đã mua đáp án với giá 15 ngàn tới 25 ngàn peso. Mặc dù những đồn đoán này chưa được chứng thực nhưng nghi vấn trên đã có câu trả lời sau thống kê ở một vài thành phố trong tiểu bang.

    Chiêu trò gian lận thi cử mới của các chị em: Dùng sơn móng tay để ngụy trang cho đáp án - Ảnh 1.

    Theo truyền thông địa phương, 50 ứng viên tham gia kỳ thi đã trả lời đúng 100 câu hỏi trong khi 300 người khác có số điểm là 99 và có 90 câu trả lời đúng. Thống kê này càng trở nên bất thường hơn khi ở các thành phố khác, số điểm cao nhất chỉ là 71 câu trả lời đúng.

    Để giải quyết các nghi ngờ gian lận, nhà chức trách quyết định mở lại cuộc thi vào ngày 21/8 vừa qua. Tại đây, các giám thị đã bắt được ít nhất 35 phụ nữ ở các thành phố Morelia và Arteaga đang cố gian lận bằng một chiêu trò rất tinh vi.

    Hóa ra những phụ nữ này đã sử dụng sơn móng tay như một bức bình phong để che mắt giám thị và trả lời các đáp án.

    Chiêu trò gian lận thi cử mới của các chị em: Dùng sơn móng tay để ngụy trang cho đáp án - Ảnh 2.
    Chiêu trò gian lận thi cử mới của các chị em: Dùng sơn móng tay để ngụy trang cho đáp án - Ảnh 3.
    Chiêu trò gian lận thi cử mới của các chị em: Dùng sơn móng tay để ngụy trang cho đáp án - Ảnh 4.

    Dù sơn nhiều màu khác nhau nhưng các hoa văn trên móng nhìn chung đều có cùng họa tiết chấm bi. Có 10 chấm màu khác nhau trên mỗi móng tay, tương ứng với 100 câu trả lời trong đề thi.

    Điều thú vị là những người gian lận này không bị cấm thi mà họ sẽ được tách ra khỏi các thí sinh khác và phải đeo găng tay trắng đục hoặc dùng mọi cách để che móng tay khi làm bài thi.

    Gabriela Santillán Mora, một thành viên trong tổ điều tra xác nhận rằng, tất cả 35 phụ nữ đều có các họa tiết màu sắc và kiểu chấm giống hệt nhau, đặc biệt mỗi móng tay có 10 chấm cùng màu.

    Được biết, các thí sinh sẽ phải tô các đáp án được khoanh tròn để trả lời câu hỏi trong đề thi. Vì vậy việc sắp xếp các chấm trên móng tay của 35 phụ nữ là một chiêu trò gian lận và qua mắt hết sức tinh vi.

    Tham khảo Odditycentral

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ