Chile: Máy bay quân sự chở 38 người đột ngột mất tích bí ẩn
Không quân Chile cho biết họ đã mất liên lạc vô tuyến với máy bay C-130 Hercules chở 17 thành viên phi hành đoàn và 21 hành khách vào tối ngày 9/12 (giờ địa phương).
- Bắt giữ 5 người Indonesia săn trộm bào thai hổ Sumatra quý hiếm
- Công chúa 18 tuổi gánh trên vai vận mệnh của hoàng gia Bỉ lại gây sốt với loạt ảnh đẹp không tỳ vết, tỏa sáng mọi lúc
- Phi công trong vụ tai nạn máy bay bốc cháy ở Nga có nguy cơ bị buộc tội
- Rơi máy bay cứu hộ tại vùng lũ, 3 nhân viên thiệt mạng
- Tai nạn máy bay tại Mỹ, 9 người thiệt mạng
Giới chức trách Không quân Chile cho biết, máy bay quân sự C-130 Hercules chở theo 38 người đã rơi khi đang trên đường đến Nam Cực để hỗ trợ hậu cần.
"Máy bay đang thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ về hậu cần, vận chuyển nhân sự phục vụ việc xem xét đường ống cung cấp nhiên liệu nổi tại căn cứ và tiến hành xử lý chống ăn mòn đối với trang thiết bị tại khu vực", BNO News trích dẫn thông cáo.
Đa số người trên máy bay được cho là công dân Chile. Trong số 21 hành khách, 15 người là thành viên không quân, 3 người thuộc lục quân và 3 người là dân thường. Hiện danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Máy bay quân sự đột ngột mất tích khi đang trên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần.

Thời điểm máy bay mất liên lạc vô tuyến.
Được biết, máy bay C-130 Hercules cất cánh từ Punta Arenas vào lúc 16h55 ngày 9/12. Máy bay biến mất khỏi radar lúc 18h13 cùng ngày khi đang bay qua Drake Passage, nơi giao nhau giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Các quan chức nói máy bay được xem là đã rơi xuống biển vì không có dấu hiệu nào của nó cho đến lúc 0h40 ngày 10/12, thời điểm mà máy bay cạn nhiêu liệu.
Tướng Eduardo Mosqueira thuộc Lữ đoàn không quân 4 của Chile cho biết quân đội đang tiến hành tìm kiếm máy bay mất tích. Theo ông, chiếc máy bay vận tải rất có thể đã đi được nửa chặng bay thì mất liên lạc và đã không phát tín hiệu khẩn cấp. Ông này cũng nói thêm rằng phi công là một người dày dặn kinh nghiệm.
Nguồn: Daily Mail
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
GPU "Made in China" đầu tiên bán sạch 30.000 chiếc trong 48 giờ: Người mua biết hiệu năng chỉ bằng card NVIDIA từ 2020 vẫn không ngại
Dù giá ngang với GPU đời mới và hiệu năng chỉ tương đương GPU NVIDIA ra mắt từ năm 2020, nhưng GPU nội địa đầu tiên của Trung Quốc vẫn cháy hàng khi mở bán.
-
Trung Quốc cấp “căn cước công dân” cho robot hình người, tham vọng kiểm soát toàn bộ vòng đời AI