Chính phủ Mỹ đầu tư tới 258 triệu USD cho HPE, Intel, IBM, NVIDIA... để làm siêu máy tính vượt mặt Trung Quốc

    NPQM,  

    Lĩnh vực siêu máy tính dù ít xuất hiện rộng rãi nhưng luôn là đề tài nóng được các cường quốc đầu tư phát triển mạnh mẽ không ngừng.

    Nhằm mục đích nâng tầm cao của Mỹ lên một mức độ mới so với những quốc gia khác trong lĩnh vực xây dựng nên những chiếc siêu máy tính công nghệ của thế giới, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ mới đây đã đầu tư tổng số tiền lên đến 258 triệu USD dành cho HPE, Cray, AMD, Intel, IBM và Nvidia. Giá trị đầu tư trên sẽ được dành cho các động thái phát triển và xúc tiến công nghệ máy tính có khả năng xử lý tới hàng tỷ tỷ phép tính/giây.

    Cụ thể, 258 triệu USD đó sẽ được phân phối và điều hòa dàn trải theo một hợp đồng quy định quá trình kéo dài 3 năm. Mỗi công ty liên quan cũng phải đồng thuận sẽ tự bỏ ra thêm ít nhất 40% tổng hỗ trợ dành cho mình, tức 258 triệu kia đóng vai trò 60%, từ đó mà số tiền đầu tư từ cả 2 phía nay sẽ tăng lên thành 430 triệu USD. Công nghệ siêu máy tính nắm giữ tiềm năng to lớn vượt qua và giải quyết được nhiều giới hạn tính toán mà con người được biết, quan trọng và cốt lõi trên nhiều khía cạnh.

    Các kỹ sư công nghệ hiện nay cũng đang tập trung hướng đến mục đích tăng cường hiệu suất làm việc của những loại siêu máy tính này, đồng thời đẩy mạnh cả dung lượng tối đa để bao quát thêm nhiều vấn đề xử lý. Họ cho biết hệ thống đích đến của họ phải có tốc độ và hiệu năng cao gấp 10 lần cỗ máy mà được cho là mạnh mẽ nhất hiện nay. Được biết, chính thành quả đột phá về hiệu quả xử lý công việc đó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích to lớn cho nhân loại, trải dài từ những lĩnh vực tài chính cho tới nghiên cứu khoa học.

    Bill Mannel, Phó chủ tịch kiêm quản lý chung của HPC Segment Solutions tại HPE đã chia sẻ với TheVerge rằng dự án của ông đã và đang thu được tiến độ nhất định liên quan đến phát triển siêu máy tính nhờ vào số tiền hỗ trợ trên. “Chúng tôi đã mong muốn nhận được động thái quan tâm từ những cơ quan lớn ngay từ bước nghiên cứu ban đầu trong lĩnh vực này rồi. Do vậy chúng tôi không thấy ngạc nhiên cho lắm.”

    Tháng 5 vừa qua, HPE đã giới thiệu chiếc siêu máy tính có bộ nhớ đơn lớn nhất tính đến hiện tại và cả chương trình kế hoạch nghiên cứu và phát triển của công ty với tên gọi The Machine. HPE dự đoán cấu trúc tính toán trong bộ nhớ máy tính có thể lên đến 4096 yottabyte, hay nói cách khác, gấp 250.000 lần toàn bộ thế giới thông tin số ngày nay.

    Đây cũng không phải là quyết định tương tự đầu tiên đến từ Bộ Năng lượng dành cho các công cuộc nghiên cứu có quy mô toàn cầu như vậy. Năm 2011, họ cũng đã đem đến một hợp đồng trị giá 97 triệu USD cho Cray và Nvidia để tạo ra chiếc siêu máy tính nhanh nhất thể giới với tên gọi Titan. Kế hoạch đi kèm hợp đồng trị giá 258 triệu USD này được đặt ra với mục tiêu dự kiến hoàn thành vào năm 2021, còn cho tới hiện tại thì Mỹ với Titan chỉ đạt thứ hạng top 3, vẫn còn kém Trung Quốc ở vị trí đứng đầu 2 bậc. Trung Quốc cho biết họ còn định hoàn thành mục tiêu cho ra mắt siêu máy tính có sức mạnh tương tự như chương trình đắt giá của Mỹ nhưng sớm hơn 1 năm, vào năm 2020.

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ