Chính thức ra mắt Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT)

    Quang Vũ,  

    Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) đặt mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu thành công và hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển chung của nền giáo dục nước nhà. UMT - You Make Tomorrow!

    Chính thức ra mắt Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) - Ảnh 1.

    Kiến tạo tương lai, làm chủ thế giới

    Hiện nay, thế giới đang không ngừng thay đổi, phát triển từng ngày và trong tương lai, công nghệ sẽ phát triển đến mức vượt xa sự tưởng tượng. Nói về sự thay đổi của nền công nghệ thế giới, người sáng lập Facebook từng chia sẻ: "Trong tương lai, bạn có thể dịch chuyển tức thời dưới dạng ảnh ba chiều để có mặt tại văn phòng mà không cần đi làm, tại một buổi hòa nhạc với bạn bè hoặc trong phòng khách gia đình mà không cần di chuyển…". Điều đó cho thấy trong bức tranh toàn cầu hóa đầy màu sắc và không ngừng biến đổi, bên cạnh niềm hứng khởi về một tương lai tươi sáng, chúng ta còn phải đối mặt với vô vàn thách thức mang tính thời đại.

    Và khi đứng trước những thách thức đó, rất nhiều sự trăn trở về thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai sẽ ra sao? Các em của thế hệ mới hay còn được gọi là thế hệ Gen Z, thế hệ "thở công nghệ - sống công nghệ - ăn công nghệ" ngay từ khi sinh ra. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 2,6 tỷ người thuộc thế hệ Z, chiếm gần 1/3 dân số. Và tại Việt Nam, Gen Z có khoảng 15 - 16 triệu người, chiếm khoảng 25% lực lượng lao động quốc gia. Gen Z cũng được mệnh danh là công dân của thời đại số hóa, có tư duy toàn cầu và được kỳ vọng là người dẫn đầu trong công cuộc xây dựng, phát triển và thay đổi thế giới tương lai.

    Chính vì vậy, thế hệ Gen Z Việt Nam cần phải có một môi trường tốt nhất, hiện đại nhất để được đào tạo và phát triển toàn diện, để được trang bị hành trang về tri thức, kỹ năng "chất lượng và đẳng cấp", tự tin bước ra hội nhập cùng thế giới.

    UMT – Trường Đại học chất lượng quốc tế dành cho Gen Z

    Từ những trăn trở và tâm tư dành cho thế hệ trẻ, bằng tất cả tâm huyết, tất cả sự nỗ lực, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) đã được Chính phủ đồng ý cho phép thành lập và tổ chức hoạt động đào tạo. Ngôi trường sẽ được biết đến với hình mẫu về một trường đại học kiểu mới, chuẩn quốc tế, một biểu tượng của giáo dục đại học mang thông điệp Hạnh phúc và Thành công.

    UMT luôn đặt sinh viên lên hàng đầu, đáp ứng hầu hết mọi mong muốn chọn trường đại học của thế hệ trẻ: môi trường giáo dục cởi mở, kết nối toàn cầu, thực tế năng động, trải nghiệm thú vị, tôn trọng sự khác biệt, cơ sở vật chất hiện đại, tương lai tươi sáng…

    Và để làm được điều đó, UMT tập trung toàn lực đầu tư để có thể đem đến cho sinh viên những giá trị vượt bậc như sau:

    Chương trình đào tạo chuẩn công dân toàn cầu, đề cao tinh thần khai phóng.

    Trải nghiệm quốc tế, thực tiễn doanh nghiệp xuyên suốt chương trình học.

    Cơ sở vật chất quy mô, hiện đại, quy hoạch bài bản, môi trường xanh lý tưởng cho mọi hoạt động học tập và trải nghiệm.

    Hoạt động sinh viên phong phú, đặc sắc và phát triển toàn diện; hướng đến các giá trị phát triển bền vững.

    Chuyên gia đầu ngành, giảng viên doanh nhân cùng hoạt động học tập tương tác, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, trải nghiệm hạnh phúc.

    Chính thức ra mắt Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) - Ảnh 2.

    TS. Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, phát biểu chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt UMT - Ngôi trường Đại học Thành công và Hạnh phúc.

    Năm 2022, UMT dự kiến tuyển sinh hơn 600 sinh viên, đào tạo chuyên sâu các ngành Công nghệ thông tin, Bất động sản, Truyền thông đa phương tiện, Marketing, Quản trị kinh doanh với học phí từ 18 - 35 triệu đồng/học kỳ. Tọa lạc tại Khu đô thị trẻ Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM; diện tích khoảng 80.000 m2; UMT được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, thiết kế và xây dựng theo mô hình các trường đại học danh tiếng thế giới.

    Với định hướng trở thành trường đại học tiên phong trong đột phá về đào tạo, nghiên cứu và quản trị, chương trình học tại UMT được thiết lập dựa trên tinh thần khai phóng, đổi mới và sáng tạo; không chỉ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước mà còn đào tạo những công dân toàn cầu sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn, thích ứng tốt trước sự biến động của thế giới 4.0, tự tin kiến tạo tương lai.

    Tại UMT, học tập là hành trình trải nghiệm đầy hứng khởi, ngập tràn năng lượng tích cực, khơi nguồn cảm hứng bất tận. Sinh viên được kết nối với nhau bằng tình yêu thương, trân trọng, mỗi ngày đều có những nụ cười rạng rỡ, những dấu ấn khó quên. Đến với UMT, sinh viên sẽ được trải nghiệm khoảng thời gian 4 năm đầy vui vẻ, ý nghĩa và hạnh phúc.

    Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT)

    Cơ sở chính: Đường 60CL, Khu đô thị Cát Lái, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM

    Điện thoại: +84 28 3636 9119

    Email: info@umt.edu.vn

    Website: www.umt.edu.vn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ