Sự kết hợp giữa công nghệ chỉnh sửa gien và thiết bị chiến đấu đang mở ra bước ngoặt mới. Công ty khởi nghiệp Warhound vừa công bố kế hoạch tạo ra thế hệ chó nghiệp vụ đặc biệt, trang bị công nghệ thực tế hỗn hợp nhằm cung cấp riêng cho các lực lượng vũ trang Mỹ.
- Giải mã bí mật chấn động về dung mạo người Denisovan: Nhánh nhân loại bí ẩn đã lộ diện
- Tương thích với cả nhiên liệu sinh học ethanol, Suzuki Gixxer 250 liệu có đủ sức hồi sinh tại Việt Nam?
- Kawasaki KLR650 DF ABS 2027 trình làng, chiến binh ADV nồi đồng cối đá thách thức mọi địa hình
- Harley-Davidson chưa đủ “điên”, Matt Mikka biến mô tô Mỹ thành chiến đấu cơ hai bánh bằng động cơ phản lực
- Chery bất ngờ đưa xe máy điện "sao chép" ngoại hình Yamaha Vino vào hồ sơ, dùng sản phẩm giá rẻ mở đường cho tham vọng xe hai bánh EREV
Ngành công nghệ quốc phòng thế giới bước sang năm 2026 với những ý tưởng táo bạo vượt xa khuôn khổ truyền thống. Đáng chú ý nhất trong số đó là sự xuất hiện của Warhound, một công ty khởi nghiệp đặt tham vọng lai tạo và nâng cấp sinh học một lực lượng chó nghiệp vụ tinh nhuệ, được trang bị công nghệ điều khiển học tối tân nhằm phục vụ quân đội Mỹ cùng các lực lượng hành pháp và cứu nạn khẩn cấp.
Đứng sau dự án đầy tranh cãi này là hai cái tên đình đám trong giới công nghệ Mỹ: Ben Lamm, giám đốc điều hành của Colossal Biosciences - công ty nổi danh với dự án hồi sinh voi ma mút lông xoăn, và Palmer Luckey, nhà sáng lập hãng công nghệ quốc phòng Anduril Industries.
Bản thân Anduril từng là tâm điểm chú ý của dư luận khi nhận phát triển Project Maven vào năm 2018 - một dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện mục tiêu quân sự từ máy bay không người lái mà tập đoàn Google từng phải từ bỏ do làn sóng phản đối nội bộ.

Warhound là công ty khởi nghiệp mới được thành lập bởi Ben Lamm (CEO của Colossal Biosciences) và Palmer Luckey (nhà sáng lập hãng công nghệ quốc phòng Anduril Industries).
Với Warhound, mục tiêu được đặt ra là ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến, bao gồm nhân giống chọn lọc, nhân bản vô tính và chỉnh sửa bộ gien để tạo ra những cá thể khuyển cảnh có thể lực và thần kinh vượt trội. Không dừng lại ở mặt sinh học, các đội khuyển cảnh này sẽ được trang bị hệ sinh thái thiết bị do Anduril chế tạo.
Đại diện doanh nghiệp cho biết gói trang bị bao gồm thiết bị bảo vệ thính giác, thị giác cùng hệ thống EagleEye - nền tảng thực tế hỗn hợp giúp binh sĩ và động vật nắm bắt dữ liệu chiến trường. Nhà sáng lập Palmer Luckey đưa ra tuyên bố ngắn gọn: "Người bạn tốt nhất của con người xứng đáng nhận được công nghệ tốt nhất của con người".
Trả lời phỏng vấn tạp chí WIRED, Ben Lamm ví von đây giống như chương trình tạo ra siêu chiến binh Captain America kết hợp cùng bộ giáp Iron Man, đồng thời khẳng định toàn bộ trang bị đều là thiết bị đeo ngoài chứ không cấy ghép vào cơ thể động vật.

Mục tiêu dự án: Áp dụng chọn giống, nhân bản vô tính và công nghệ sinh học biến đổi gien để tạo ra nguồn cung chó nghiệp vụ tinh nhuệ phục vụ quân đội Mỹ, cảnh sát và lực lượng ứng cứu khẩn cấp.
Dự án nhanh chóng nhận được sự hậu thuẫn tài chính khổng lồ khi công bố huy động thành công 200 triệu USD vốn hạt giống từ các quỹ đầu tư tên tuổi như Sequoia Capital và In-Q-Tel - quỹ đầu tư mạo hiểm do CIA sáng lập. Vị trí thuyền trưởng điều hành Warhound được giao cho David Spirk, cựu lãnh đạo cấp cao từng công tác tại công ty phân tích dữ liệu Palantir và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.
Động lực chính thúc đẩy sự ra đời của Warhound xuất phát từ bài toán an ninh chuỗi cung ứng. Hiện tại, lực lượng vũ trang Mỹ duy trì hơn 2.200 đội khuyển cảnh chuyên phục vụ tuần tra, rà phá bom mìn, phát hiện ma túy và tác chiến đặc biệt. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ khoảng 80% số lượng chó nghiệp vụ - chủ yếu thuộc các giống Malinois của Bỉ, chó chăn cừu Đức và Labrador Retriever - đều phải nhập khẩu từ các đối tác châu Âu.
Warhound lập luận rằng chuỗi cung ứng hiện nay chậm chạp, thiếu hiệu quả và tiềm ẩn rủi ro địa chính trị, đòi hỏi Washington phải tự chủ nguồn cung khuyển cảnh ngay trong nước. Dù vậy, giới quan sát vẫn đặt dấu hỏi vì sao Mỹ không đơn thuần mở rộng quy mô nhân giống truyền thống mà lại phải tìm đến giải pháp biến đổi gien phức tạp.

Trang bị công nghệ: Chó nghiệp vụ sẽ mang các thiết bị đeo bên ngoài do Anduril thiết kế như thiết bị bảo vệ mắt, tai và nền tảng thực tế hỗn hợp EagleEye cung cấp dữ liệu chiến trường, hoàn toàn không sử dụng phương pháp cấy ghép.
Về vấn đề nhân đạo, Warhound khẳng định phúc lợi động vật là kim chỉ nam của toàn bộ dự án và đã nhận được chứng nhận từ Hiệp hội Nhân đạo Mỹ. Ben Lamm chia sẻ rằng những chú chó nghiệp vụ đang hàng ngày xả thân nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ con người, lao vào hiểm nguy trong khi nhân loại vẫn sử dụng các phương pháp nhân giống và huấn luyện lỗi thời khiến nhiều cá thể bị loại bỏ giữa chừng.
Theo đại diện Colossal Biosciences, việc can thiệp sinh học phân tử là cách bảo vệ những người bạn bốn chân, giúp chúng nâng cao thể trạng và tỷ lệ sống sót trong các nhiệm vụ nguy hiểm.

Mỹ hiện có hơn 2.200 đội khuyển cảnh nghiệp vụ nhưng 80% phải nhập khẩu từ châu Âu (chủ yếu là giống Malinois Bỉ, chăn cừu Đức, Labrador); Warhound muốn nội địa hóa nguồn cung để giảm rủi ro địa chính trị và sự kém hiệu quả.
Trao đổi với chuyên trang Screenrant, Ben Lamm tiết lộ các chuyên gia đã tiến hành thu thập mẫu sinh học từ các cá thể chó quân đội Mỹ, phát triển tế bào trong phòng thí nghiệm và bắt đầu chỉnh sửa cấu trúc di truyền nhằm loại bỏ triệt để các căn bệnh thoái hóa nan y như chứng loạn sản khớp hông và teo cơ.
Dù chưa có dữ liệu kiểm chứng độc lập về tính hiệu quả của phương pháp này, giới quan sát sẽ không phải chờ đợi quá lâu khi Warhound dự kiến sẽ bàn giao lứa chó nghiệp vụ biến đổi gien đầu tiên vào quý 1 năm 2027.