Choáng ngợp với pha giải Rubik trong vòng 5,25 giây

    Tuấn Lê,  

    Được biết, thành tích trước đây là của Mats Valk, người Hà Lan, với 5,55 giây.

    Collin Burns, một thanh thiếu niên trẻ tuổi, vừa đạt được thành tích đáng kinh ngạc khi giải được khối lập phương Rubik cơ bản (9 ô màu ở mỗi mặt hay còn gọi là "3x3x3") trong vòng 5,25 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 0,3 giây. Được biết, thành tích trước đây là của Mats Valk, người Hà Lan, với 5,55 giây.

    Việc lập kỷ lục này nằm trong khuôn khổ giải Hiệp hội Rubik Thế giới, với thể lê là khối màu trên Rubik sẽ được làm xáo trộn sẵn và người thực hiện phải giải được nhanh nhất có thể. "Chúng tôi xác nhận đây là kỷ lục mới nhất trong Hiệp hội Rubik Thế giới thể loại giải Rubik 3x3x3", đại diện của Hiệp hội cho biết.

    Đây được xem là kỷ lục nhanh nhất từ trước đến nay do con người thực hiện. Vậy với robot thì sao? Cách đây 1 năm, 2 kỹ sư người Anh đã chế tạo ra một bộ máy mang tên Cubestormer 3 với "bộ não" là một chiếc Samsung Galaxy S4, robot này có khả năng giải Rubik trong vòng 3,253 giây.

    Cùng xem video Collin Burns giải Rubik:

    Video bộ máy Cubstormer 3 giải Rubik trong 3,253 giây:

    Tham khảo: The Verge.

    >> Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: “Các Chính phủ đang che giấu sự tồn tại của người ngoài hành tinh”

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ