Choáng ngợp với video xử lý hiệu ứng máy tính "biến không thành có" trong phim A Series of Unfortunate Events

    ryankog,  

    Bộ phim A Series of Unfortunate Events của Netflix cũng được áp dụng rất nhiều hiệu ứng máy tính để tạo ra nhiều khung cảnh hùng vĩ hay các trường đoạn hấp dẫn mà bạn sẽ bất ngờ khi thấy cảnh trước và sau hiệu ứng.

    Ngày nay, việc áp dụng cách hiệu ứng hình ảnh máy tính (CGI) vào phim đã không còn là chuyện lạ nữa, điều này sẽ giúp các nhà sản xuất tạo ra nhiều cảnh quay đẹp, cũng như đảm bảo an toàn cho diễn viên. Dù ai cũng biết trong phim có CGI, nhưng khi được xem các video hậu cảnh trước và sau khi áp dụng hiệu ứng, chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

    Bộ phim A Series of Unfortunate Events của Netflix cũng được áp dụng rất nhiều hiệu ứng máy tính để tạo ra nhiều khung cảnh hùng vĩ hay các trường đoạn hấp dẫn mà bạn sẽ bất ngờ khi thấy cảnh trước và sau hiệu ứng. Nhưng có thể nói thứ làm cho đoan video hậu cảnh này trở nên độc đáo chính là ở đứa bé trong phim.

    Để có một đứa bé biết nói, thậm chí biết xào bài, rồi cả phóng bài điêu luyện, chắc chắn những nhà làm phim phải nhờ cậy đến CGI, và cách mà họ tạo ra đứa bé sẽ đưa bạn đi từ sự thích thú đến cảm giác “khiếp sợ" công nghệ. Mời bạn xem qua đoạn video hiệu ứng của A Series of Unfortunate Events bên dưới nhé:

    Choáng ngơp với hiệu ứng máy tính trong phim

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày