Căn bệnh quái ác đã tước đi sinh mạng của tỷ phú Leonid Radvinsky khi ông còn trẻ.

Ông chủ của OnlyFans, Leonid Radvinsky - Ảnh: Facebook.
Leonid Radvinsky, chủ sở hữu nền tảng OnlyFans, đã qua đời do căn bệnh ung thư ở tuổi 43. Đại diện công ty đã chính thức công bố thông tin này vào thứ Hai, cho biết ông Radvinsky đã ra đi thanh thản sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật và gia đình ông mong muốn có được sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này.
Ông là một tỷ phú người Mỹ gốc Ukraine, sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 3,8 tỷ USD tính đến tháng 5 năm 2025. Ông sinh ra tại Odesa, lớn lên ở Chicago và từng theo học ngành kinh tế tại Đại học Northwestern. Tờ Wall Street Journal cho biết ông đã bắt đầu điều hành các trang web đăng tải nội dung người lớn từ khi còn là một thanh thiếu niên.
Năm 2018, Radvinsky mua lại Fenix International Limited, công ty mẹ của OnlyFans, và đảm nhận vai trò giám đốc cũng như cổ đông lớn nhất của công ty. Trong năm 2024, ông đã chuyển quyền sở hữu của mình vào một quỹ tín thác. Gần đây nhất, ông đã tham gia đàm phán để bán 60% cổ phần của OnlyFans, một thương vụ có thể định giá công ty ở mức khoảng 8 tỷ USD.
Dưới thời Radvinsky, OnlyFans (thành lập năm 2016) đã khẳng định vị thế là một nền tảng đăng ký trả phí mang lại thu nhập trực tuyến đáng kể, đặc biệt bùng nổ về mức độ phổ biến trong thời kỳ đại dịch. Nền tảng này cho phép người sáng tạo nội dung giữ lại 80% doanh thu, trong khi công ty thu về 20% - cơ cấu này đã mang lại cho Radvinsky hàng trăm triệu USD tiền cổ tức.
Bên cạnh các ngôi sao phim người lớn, OnlyFans còn thu hút nhiều đối tượng khác như vận động viên Olympic hay giáo viên - những người cho biết công việc chính không đủ trang trải cuộc sống. Công ty khẳng định mục tiêu của họ là trao quyền cho phụ nữ và người sáng tạo nội dung, giúp họ đăng tải các hình ảnh nhạy cảm trong một môi trường trực tuyến an toàn.
Những tranh cãi xoay quanh nền tảng Dù OnlyFans đã cố gắng mở rộng sang các lĩnh vực không nhạy cảm như nhiếp ảnh, thể hình và trang điểm, nội dung người lớn vẫn là sản phẩm cốt lõi và được biết đến nhiều nhất của họ. Vào năm 2021, công ty từng gây xôn xao khi thông báo sẽ cấm nội dung khiêu dâm, nhưng đã nhanh chóng phải rút lại quyết định này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Trải nghiệm Core Ultra 7 270K Plus: Một lời khẳng định "Chúng tôi đã trở lại" từ Intel?
Core Ultra 7 270K Plus có thể là bước đi cho thấy Intel đang dần lấy lại vị thế trong phân khúc gaming.
-
Mua bán tài khoản Netflix, Spotify có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ 2026: Đề xuất mới siết chặt tình trạng "dùng ké"