Chữ X bí ẩn trong cuộc đời Elon Musk: Đặt tên từ công ty đến con đầu lòng, mua X.com rồi 'để đấy'

    Mộc Tiên , Nhịp sống thị trường 

    Mối duyên của tỷ phú giàu nhất thế giới với chữ "X" bắt đầu từ năm 1999.

    Mối duyên của tỷ phú giàu nhất thế giới với chữ "X" bắt đầu từ năm 1999.
    Chữ X bí ẩn trong cuộc đời Elon Musk: Đặt tên từ công ty đến con đầu lòng, mua X.com rồi 'để đấy' - Ảnh 1.

    Chữ cái “X” có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời của tỷ phú giàu nhất thế giới, từ những ngày đầu khởi nghiệp cho đến cuộc sống cá nhân và cả thương vụ mua lại Twitter của ông.

    Tháng 4 vừa qua, Elon Musk tuyên bố ông muốn mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD để mọi người có thể trò chuyện tự do hơn trên nền tảng này. Tuy nhiên, tuần trước, sau khi bày tỏ mong muốn tiếp tục thương vụ đã được 2 bên thỏa thuận vào tháng 4, Musk chia sẻ trên Twitter rằng việc đó nhằm thúc đẩy việc tạo ra “X”.

    Chữ X bí ẩn trong cuộc đời Elon Musk: Đặt tên từ công ty đến con đầu lòng, mua X.com rồi 'để đấy' - Ảnh 2.

    Tỷ phú Elon Musk.

    “X” là gì?

    Trước đó, CEO Tesla từng tiết lộ rất ít về X – dự án mà ông gọi là “ứng dụng cho mọi thứ”. Dường như, tỷ phú 51 tuổi đang quan tâm đến việc tạo ra một nền tảng mạng xã hội toàn cầu theo mô hình của WeChat - ứng dụng thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent.

    Tại Trung Quốc, WeChat được hơn 1 tỷ người sử dụng như một mạng xã hội, nền tảng nhắn tin và ứng dụng thanh toán di động. Bên cạnh đó, họ còn có thể dùng WeChat để đặt đồ ăn, gọi xe công nghệ và tìm đọc tin tức. Có thể nói, WeChat đã trở thành một phần không thể thiếu của người dân Trung Quốc. Theo Musk, nếu một ứng dụng tương tự được sử dụng bởi người dùng trên toàn cầu, nó cũng có thể thiết lập một hệ thống thanh toán.

    Chữ X bí ẩn trong cuộc đời Elon Musk: Đặt tên từ công ty đến con đầu lòng, mua X.com rồi 'để đấy' - Ảnh 3.

    Ảnh: Internet.

    “Tôi nghĩ rằng một ứng dụng như vậy sẽ thực sự hữu ích. Nó sẽ không có spam và là nơi bạn có thể bình luận, đăng video. Theo tôi, điều quan trọng với những người sáng tạo nội dung là phải chia sẻ doanh thu”, vị tỷ phú cho biết trong một podcast vào tháng 5.

    Tháng 8, khi một người dùng Twitter hỏi Musk rằng liệu ông có cân nhắc việc tạo ra mạng xã hội của riêng mình hay không, ông trả lời: “X.com”. Cũng vào thời điểm đó, tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla, Musk cho biết ông có “tầm nhìn khá lớn” đối với X đồng thời khẳng định đây sẽ là “ứng dụng rất hữu ích cho thế giới”.

    Twitter là động lực tạo ra X?

    Đến nay, Musk vẫn chưa công khai kế hoạch hay thời gian phát triển X. Tuy nhiên, ông nói rằng dù không nhất thiết phải dùng Twitter để tạo ra X ngay lập tức nhưng “thương vụ mua lại này có thể tăng tốc độ phát triển X từ 3 đến 5 năm”.

    Trong một buổi hỏi đáp với nhân viên Twitter vào tháng 6, Musk cho biết ông coi công ty như một quảng trường kỹ thuật số, nơi "cần thiết cho một nền dân chủ hoạt động" nhưng nó phải bao gồm nhiều tính năng nhất có thể. Theo ông để khuyến khích mọi người sử dụng và tiếp tục sử dụng nền tảng này, nó phải toàn diện hơn, như WeChat.

    Năm 2020, một người dùng Twitter đề xuất Musk tạo ra X "để đảm bảo sự tồn tại và tiến bộ của con người." Theo đó, phiên bản này sẽ là công ty mẹ của Tesla, SpaceX, Neuralink và Boring Company.

    Về phần mình, Musk cho rằng đây là một ý tưởng hay. Tuy vậy, việc X là một tập đoàn lớn bao gồm các công ty của ông, một WeChat phiên bản toàn cầu hay thứ gì khác vẫn còn là ẩn số.

    Theo New York Times, X cũng là tên của ba công ty mà Musk đăng ký tại bang Delaware để mua lại Twitter. Nếu việc mua lại diễn ra, X Holdings I sẽ hoạt động như công ty mẹ của Twitter, X Holdings II sẽ mua Twitter và X Holdings III sẽ tài trợ cho thỏa thuận, theo hồ sơ pháp lý.

    Lịch sử đằng sau chữ cái X

    Musk từng nói ông có "niềm yêu thích đối với chữ X”. X là tên gọi thân mật mà vị tỷ phú dùng để gọi con trai đầu lòng với nữ nghệ sĩ Grimes. Tuy nhiên, có vẻ như mối duyên của ông với chữ cái đặc biệt này bắt nguồn từ năm 1999 khi ông đồng sáng lập ngân hàng trực tuyến X.com.

    Năm 2000, X.com hợp nhất với công ty phần mềm Confinity. Năm 2001, Peter Thiel - một trong những người sáng lập Confinity, đã thay thế Musk làm CEO của X.com và công ty sau đó được đổi tên thành PayPal.

    Năm 2002, Musk thành lập tập đoàn Công nghệ khai phá không gian SpaceX tại Hawthorne (California, Mỹ). SpaceX là viết tắt của Space Exploration Technologies. Theo giải thích của tập đoàn, trong logo của SpaceX, chữ X được lấy cảm hứng từ quỹ đạo của tên lửa khi được phóng vào không gian từ trái đất. Trên thực tế, chữ X trong SpaceX chỉ là viết tắt của “Space Exploration” nhưng dù sao, đó cũng là một chữ X xuất hiện trong tên của một trong những công ty của Musk.

    Chữ X bí ẩn trong cuộc đời Elon Musk: Đặt tên từ công ty đến con đầu lòng, mua X.com rồi 'để đấy' - Ảnh 4.

    Ảnh: Internet.

    Năm 2017, Musk mua lại miền X.com từ PayPal. Hiện tại, khi truy cập vào X.com, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang web trống với chữ cái “x” màu đen ở góc trên bên trái. Còn trang “X.com/x” sẽ chuyến hướng đến một trang web cho chữ cái “y” tương tự. Đây là biệt danh của người con thứ hai của Musk với Grimes.

    Khi mua lại tên miền này, Musk viết trên Twitter: “Cảm ơn PayPal đã cho phép tôi mua lại X.com! Hiện tại không có kế hoạch nào nhưng nó có giá trị tinh thần rất lớn đối với tôi”.

    Còn lúc này, dường như kế hoạch của Musk là xây dựng nền tảng cung cấp nhiều tính năng khác nhau cho người dùng trên toàn thế giới.

    Nguồn: NYT, BI


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ