Bão Koppu, hay còn được gọi là bão Lando, mang sức gió mạnh gần 200km/giờ (124 dặm/ giờ), mực nước biển dâng cao lên đến 4m (12ft), bão được dự đoán là mạnh cấp 4, trong cơn dông sức gió có thể mạnh lên đến 650 km/h, với cường độ bão lớn như vậy có thể gây mưa trên diện rộng và lũ lụt trong một thời gian dài. Chỉ sau vài tiếng cơn bão quét qua, nhà cửa đều bị san bằng, đường dây điện ngã đổ, và hàng ngàn người phải rời bỏ chính nơi sinh sống của mình để sơ tán đến miền Bắc Philippines.
Cây ngã đổ ngay trên đường tại đảo Luzon.
Sức gió có thể lên đến 250 km/ giờ.
Giao thông đi lại cực kì khó khăn.
Nhiều chuyến bay cũng như các phương tiện giao thông công cộng đều bị hủy bỏ.
Alexander Parma, người đứng đầu của cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, theo thống kê đã có hơn 10.000 người phải di chuyển đến nơi khác để cư ngụ trong thời gian có bão. Rất may là không có thương vong nào xảy ra. Các chuyến bay và các dịch vụ đi lại công cộng đều bị hủy bỏ, một số dịch vụ xe buýt đi trên đỉnh núi đều bị hoãn lại để tránh những tai nạn thương tiếc xảy ra do sạt lở đất.
Trước đó, ngày 16/10/2015, tổng thống Philippines, Bengino Aquino đã lên truyền hình cảnh báo với người dân cần sớm di cư khỏi đảo Luzon sớm nhất. Đây là lần thứ hai, tổng thống Philippines có lệnh di cư người dân kể từ khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào nước này năm 2013, làm chết và bị thương hơn 6.300 người. Ông Lotta Sylwander, một thành viên của tổ chức UNICEF thông báo rằng, người dân ở cạnh những khu vực có bão sẽ chịu ảnh hưởng của siêu bão trong vòng 72 giờ tới: "Đó là thời gian dài nhất để cơn bão đi qua, trong thời gian đó, sẽ vô cùng khó khăn cho các phương tiện giao thông đi lại", ông nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng mọi người đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống cần thiết".
Những người lính đang khiêng những cây ngã đổ ngay trên đường.
"Tại sao bão Koppu lại di chuyển chậm?", giải thích về vấn đề này, ông Chris Fawkes, trung tâm thời tiết tại đài truyền hình BBC cho biết: có hai cơn bão ở phía Tây biển Thái Bình Dương trong thời điểm này là bão Champi ( đang di chuyển về phía đông) và bão Koppu. Sự tương tác giữa 2 cơn bão sẽ gây ra một luồng khí nóng áp lực cao ngay tại Đài Loan vào cuối tuần này. Điều đó cho thấy bão vẫn sẽ ảnh hướng đến khu vực đảo Luzon (Philippines) đến giữa tuần sau. Lượng mưa khổng lồ có thể lên đến 1m, gây ra lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng.
Vị trí đảo Luzon - nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng của siêu bão Koppu.
Đài khí tượng thủy văn phải hoạt động liên tục để cung cấp tình hình về siêu bão Koppu.
Vir Malabanan, một người dân tại Santiago, tỉnh Isabela đã gọi điện cho tờ báo Reuters và cho biết rằng:
"Những người lính liên tục đi sơ tán những người dân còn lại. Chúng tôi đã phải trải qua những trận mưa lớn và giông gió trong nhiều giờ đồng hồ. Nhiều nguồn thông tin bị mất, vì thế chúng tôi chỉ có thể nắm bắt thông tin qua đài radio". Mưa lớn dần sang thủ đô Manila, sức gió không mạnh nên cũng không có thiệt hại nào về người và của. Các đội viện trợ đã được phân phối khẩn cấp đến những khu vực sơ tán để giúp đỡ người dân.Theo dự báo, siêu bão Koppu sẽ không rời khỏi Philippines cho đến thứ 3 tuần sau, khi gió đổi hướng siêu bão này sẽ hướng tới Đài Loan.
Cây ngã bật gốc trên đường phố Philippines.
Nguồn dịch: BBC