Chuyện chưa từng thấy trong ngành trị giá hơn 42.267 tỷ đồng của Trung Quốc: Robot đã "tiến hóa" tới mức này?
Sự kết hợp giữa robot và trí tuệ nhân tạo đã mang đến một sản phẩm vượt trội về mọi mặt.
- Bất ngờ với cái giá cho lời cảm ơn của bạn với ChatGPT: Tiêu tốn đến hàng chục triệu USD
- OpenAI tìm ra cách ngăn chặn DeepSeek sao chép câu trả lời của mình
- Báo cáo tiết lộ lý do Tổng thống Trump miễn thuế cho iPhone, laptop từ Trung Quốc - Tất cả là nhờ CEO Tim Cook?
- Chip AI của Huawei trở thành mối đe dọa thực sự với NVIDIA, hiệu năng cao gần gấp đôi dù điện năng tiêu thụ gấp gần 4 lần
Một báo cáo của Morgan Stanley nhấn mạnh rằng Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thị trường robot hình người toàn cầu, với 52% các công ty đến từ quốc gia này. Quy mô thị trường dự kiến sẽ vượt quá 12 tỷ NDT (tương đương 42.267 tỷ đồng) vào năm 2030.
Ưu điểm của robot hình người nằm ở tính linh hoạt và tự do cao, có khả năng ứng dụng trong xưởng lắp ráp và các khu vực khác đòi hỏi hoạt động chính xác. Các chuyên gia cho biết việc áp dụng nhanh chóng robot hình người cũng mang lại cơ hội giảm chi phí và cải thiện hiệu quả trong sản xuất xe.
Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Guangzhou Xiaopeng Automotive Technology (hay còn được biết đến với tên XPENG) đã tiết lộ robot hình người mới nhất của mình, Iron.
Robot hình người này được trang bị chip Turing AI, có 60 khớp, 200 bậc tự do (khả năng chuyển động của robot) và sức mạnh xử lý 3.000 TOPS (một đơn vị đo lường biểu thị số lượng phép tính hàng nghìn tỷ mà một chip AI có thể thực hiện mỗi giây).

Sự kiện ra mắt này là một phần trong chiến lược AI Tech Tree của XPENG, kết hợp AI, các giải pháp năng lượng và trí thông minh tích hợp để xây dựng hệ sinh thái tương lai gồm xe điện thông minh, robot hình người và xe bay.
Vào tháng 11/2024, nhà sản xuất xe điện (EV) đã đi theo con đường của Tesla khi ra mắt Iron, robot hình người đầu tiên của mình. XPENG cho biết Iron hiện đang hoạt động trên các dây chuyền sản xuất ô tô của mình, giúp lắp ráp các xe EV sắp ra mắt.
Tiến bộ vượt bậc
Công ty tuyên bố robot hình người của họ thể hiện những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ robot, kết hợp thiết kế, khả năng di chuyển, AI và công nghệ ô tô.
Robot cao 1.7 mét và nặng 70kg, được thiết kế với cấu trúc giống con người; Iron có bàn tay tỷ lệ 1:1 và 22 bậc tự do, cho phép thao tác vật thể chính xác và linh hoạt.
Theo XPENG, khả năng di chuyển tiên tiến của robot này được thúc đẩy bởi các mô hình lớn từ đầu đến cuối và công nghệ học tăng cường, cho phép di chuyển tự nhiên, mượt mà và đi bộ ổn định mà không có chuyển động giật cục thường thấy ở robot truyền thống.
Iron đặc biệt tự hào về mức độ khéo léo cao thông qua bàn tay robot có độ tự do cao tùy chỉnh của XPENG. Hệ thống cơ khí và điện tử của nó được tùy chỉnh hoàn toàn, có bộ truyền động và khớp nối tự phát triển, mang lại khả năng di chuyển và thích ứng cao.
Robot có khả năng quyết định tương tự con người

Bên trong, Iron chạy trên “chip Turing AI” độc quyền của XPENG và hệ thống phần mềm “Tianji AIOS”. Chúng cung cấp trí thông minh cấp cao cho nhận thức, chuyển động và tương tác.
Khi ra mắt vào năm 2024, công ty tuyên bố rằng chip Turing có thể xử lý các mô hình AI với 30 tỷ tham số và hoàn thành hơn 2.700 xác minh chức năng trong vòng 40 ngày - nhanh hơn 3 lần so với tiêu chuẩn của ngành. Mức hiệu suất này cho phép Iron suy nghĩ, thích nghi và phản hồi nhiều nhiệm vụ khác nhau với sự linh hoạt và khả năng ra quyết định giống con người.
Hệ thống thị giác "Eagle Eye" của robot, được hỗ trợ bởi các camera tiên tiến, đảm bảo nhận thức chính xác về môi trường và khả năng ra quyết định. "Nó cũng có hệ thống thị giác AI 720° cũng có thể được tìm thấy trong công nghệ lái xe tự động của XPENG".
Robot này hoạt động tại nhà máy Quảng Châu của XPeng ở tỉnh Quảng Đông, nơi lắp ráp các bộ phận cho xe sedan P7+.
Theo XPENG, Iron đại diện cho tầm nhìn của công ty về một tương lai tích hợp sâu sắc của tính di động thông minh và robot thông minh. Tham vọng của XPENG vượt xa sản xuất. Công ty hình dung Iron sẽ đóng vai trò là trợ lý cá nhân, xử lý các nhiệm vụ như quản lý và dịch vụ khách hàng trên khắp các không gian bán lẻ, văn phòng và thậm chí là nhà ở.
Với tầm nhìn cho tương lai, XPENG dần tiến vào cuộc cạnh tranh cùng với các công ty công nghệ lớn như Tesla, nơi robot Optimus cũng tận dụng công nghệ lái xe tự động.
Theo China Daily, Interesting Engineering, People’s Daily
NỔI BẬT TRANG CHỦ
vivo đã nghĩ gì khi so sánh X200 Ultra với máy ảnh chuyên nghiệp? "Muốn được công nhận, thì không thể né tránh"
Thay vì tiếp tục cuộc đua với iPhone, Vivo chọn cách định vị X200 Ultra như một “máy ảnh bỏ túi” thực thụ, sẵn sàng vượt qua những giới hạn kỹ thuật để giành lấy sự công nhận từ cộng đồng sáng tạo chuyên nghiệp.
Tưởng chỉ là tour trải nghiệm, ai ngờ Galaxy AI khiến Gen Z nghiêm túc trở lại với Văn Miếu