Chuyện gì xảy ra nếu Bill Gates chưa bán số cổ phiếu Microsoft của mình?

    Linh Lam, NDH 

    Nếu không bán đi số cổ phiếu Microsoft của mình, Bill Gates có thể giàu hơn cả Elon Musk và Jeff Bezos cộng lại.

    Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, Bill Gates hiện là người giàu thứ 4 thế giới, xếp sau Elon Musk, Jeff Bezos và Bernard Arnault. Tuy nhiên, có một sự thật thú vị là nếu không bán đi số cổ phiếu Microsoft của mình, Bill Gates có thể giàu hơn cả Elon Musk và Jeff Bezos cộng lại.

    Theo dữ liệu của Bloomberg, Gates nắm giữ 2,06 tỷ cổ phiếu của Microsoft vào tháng 9/1998 – khi hãng phần mềm Mỹ lần đầu tiên trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Hôm 29/10 vừa qua, Microsoft một lần nữa đứng ở vị trí này khi vượt qua Apple về vốn hóa thị trường.

    Tính theo giá đóng cửa hôm thứ sáu tuần trước, số cổ phiếu Microsoft năm 1998 của Gates có giá trị 693 tỷ USD. Cùng thời điểm, giá trị tài sản ròng của Musk là 340,4 tỷ USD và của Bezos là 200,3 tỷ USD. Tổng tài sản của CEO Tesla và nhà sáng lập Amazon là 540,7 tỷ USD.

    Bill Gates đã bán đi phần lớn cổ phiếu Microsoft trước khi ông rời hội đồng quản trị vào năm 2020.

    Chuyện gì xảy ra nếu Bill Gates chưa bán số cổ phiếu Microsoft của mình? - Ảnh 1.

    Nếu không bán đi số cổ phiếu Microsoft của mình, Bill Gates có thể giàu hơn cả Elon Musk và Jeff Bezos cộng lại. Ảnh: Getty Images

    Bill Gates sinh năm 1955 tại Seattle, thuộc bang Washington (Mỹ). Là con trai của một luật sư và một nhà giáo nên từ nhỏ Gates rất thông minh và thích tranh luận. Ở tuổi niên thiếu, ông đã đọc hết toàn bộ tuyển tập "Bách khoa toàn thư thế giới".

    Sau khi tốt nghiệp trường Lakeside vào năm 1973, Gates theo học Harvard. Dù đăng ký vào lớp dự bị ngành Luật nhưng sau đó, Gates nhanh chóng chuyển sang học các lớp nâng cao về toán học và khoa học máy tính.

    Năm 1975, Gates bỏ học và cùng Paul Allen sáng lập ra Microsoft. Dù chưa bao giờ tốt nghiệp, năm 2007 ông vẫn được Đại học Harvard trao bằng danh dự. Microsoft cho ra mắt phần mềm Windows vào năm 1985 và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 1986. Đến năm 1987, Gates đã trở thành tỷ phú ở tuổi 31.

    Năm 1995, ông trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 12,9 tỷ USD và sau đó nắm giữ vị trị này nhiều năm liên tiếp.

    Chuyện gì xảy ra nếu Bill Gates chưa bán số cổ phiếu Microsoft của mình? - Ảnh 2.

    Giá trị số cổ phiếu Bill Gates sở hữu năm 1998 nếu tiếp tục nắm giữ. Ảnh: Bloomberg

    Năm 2000, Gates rời vị trí CEO Microsoft ở tuổi 45 và giữ vai trò người đứng đầu mảng thiết kế phần mềm trong khi Steve Ballmer trở thành CEO của Microsoft. Đây cũng là năm Gates thành lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation. Năm 2008, Gates rời khỏi công việc hàng ngày tại Microsoft nhưng vẫn đảm nhận chức vụ chủ tịch. Đến năm 2014, ông rời ghế Chủ tịch Microsoft và trở thành 'cố vấn công nghệ' cho CEO Satya Nadella.

    Đầu tháng 5 năm nay, Bill Gates và Melinda Gates tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống. Sau khi chia tay, quỹ đầu tư của nhà Gates - Cascade Investment đã chuyển cho bà Melinda 3,3 triệu cổ phiếu của AutoNation; 2,8 triệu cổ phiếu của Deere & Co. và 9,5 triệu cổ phiếu của Canadian National Railway, theo một hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hồi tháng 8. Forbes ước tính nữ tỷ phú này hiện sở hữu khối tài sản trị giá 6,3 tỷ USD.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày