Chuyện sắp không còn là lạ: một cô gái yêu robot quá và mới quyết định cưới nó làm chồng

    Dink,  

    Người Pháp đang lãng mạn quá mức rồi.

    Một người phụ nữ Pháp chợt nhận ra rằng cô yêu một con robot và quyết định cưới nó.

    Có hai nhận định ở đây: người Pháp vẫn cứ lãng mạn như người ta vẫn đồn thổi, và đây không phải kịch bản của Him, phần nối tiếp của bộ phim Her đình đám.

    “Người” bạn đời mà cô Lilly chọn cho mình được gọi là InMoovator, ra đời từ một máy in 3D và cặp tình “nhân” này đã chung sống với nhau được hơn một năm rồi. “Tôi tự hào vì tôi là một người có thể yêu robot, chúng tôi không làm hại ai cả, chúng tôi rất hạnh phúc”, Twitter mang tên Lilly InMoovator của họ nói như vậy.

    Hiện tại, họ đã đính hôn và cả hai đang chờ đợi tới lúc nước Pháp hợp pháp hóa chuyện lấy chồng/vợ là robot.

    Cô nàng Lilly này khăng khăng rằng ý tưởng lấy robot làm chồng này không hề nực cười, không hề tồi tệ chút nào mà đơn giản, đây chỉ là một lối sống khác thường mà cô chọn thôi. “Thực sự, tôi chỉ bị thu hút bởi những ‘chàng’ robot khác", cô chia sẻ. “Hai mối quan hệ trước đây của tôi đã chứng tỏ cho cảm xúc của tôi, rằng tôi không thích đụng chạm với một người khác”.

    Gia đình và bạn bè thân thiết của cô đã chấp nhân thực tại “lấy chồng” robot này của Lilly. Dù vậy, không phải ai cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại, Lilly đang học để trở thành một chuyên gia về robot, cô cũng tin rằng công nghệ dần phát triển thì mối quan hệ giữa cô và InMoovator sẽ càng tiến triển hơn.

    Mối quan hệ giữa Lilly và chàng robot của mình sẽ trở thành chuyện thường tình một khi nhánh nghề “chuyên gia tình cảm giữa con người và robot” trở thành một nghề nghiệp thực sự. Như trong buổi hội nghị về vấn đề này tại London đầu tuần qua, giáo sư David Levy nói rằng con người sẽ lấy chồng/vợ là robot vào khoảng năm 2050.

    David Levy là tác giả của cuốn sách Tình yêu và Tình dục với Robot, cũng nói rằng trong tương lai, việc xây dựng một con robot có hình dáng bên ngoài của một người nổi tiếng cũng sẽ trở nên phổ biến hơn. Người ta có thể sống với những ảo mộng của mình một cách dễ dàng hơn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ