Chuyện thật như đùa: Cái chết của Jang Ja Yeon khiến hai đài truyền hình lớn nhất nhì Hàn Quốc "đấu đá" lẫn nhau
Cuộc đấu đá giữa TV Chosun và KBS đang trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội Hàn.
- Vụ án Jang Ja Yeon và 30 phụ nữ bị đánh thuốc mê để phục vụ cho "bữa tiệc sex": Lật lại bê bối của Cựu thứ trưởng Bộ tư pháp Hàn từng cản trở điều tra
- Sao nữ dính dáng đến cái chết của Jang Ja Yeon gây phẫn nộ khi vẫn ung dung đóng phim mới
- Hé lộ sao "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon có bạn trai bí mật, từng cố gắng gom góp tiền giúp cô "chuộc thân"
Sáng 25/3, đài truyền hình TV Chosub của Hàn Quốc đã đăng tải một đoạn phóng sự với nội dung chủ yếu là phản bác lại thông tin được đăng tải từ "Bản tin 9h" của đài KBS.
Phía Chosub cho hay, "Bản tin 9h" của KBS đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tới cựu giám đốc của TV Chosub là Bang Jung Oh. Cụ thể, "Bản tin 9h" của KBS đã đưa thông tin rằng cựu giám đốc TV Chosun liên quan tới vụ án Jang Ja Yeon tự tử, thậm chí liên quan tới bữa tiệc sex.

Bản tin của đài KBS đăng tải vào ngày 21/3 có đưa tin liên quan tới cựu giám đốc TV Chosun Bang Jung Oh.
Theo TV Chosub, cựu giám đốc của đài chưa từng gọi điện liên lạc với Jang Ja Yeon, đồng thời chưa bao giờ gây áp lực với cảnh sát để xóa lịch sử cuộc gọi cà.
Phía TV Chosub cho hay, sẽ liên hệ phía cảnh sát để làm rõ vụ việc với KBS đồng thời ê kíp thực hiện chương trình.
Trước đó, "Bản tin 9h" của đài KBS phát sóng vào ngày 21/3 đã đăng tải thông tin liên quan tới vụ án của Jang Ja Yeon. Bản tin này cho hay, cựu giám đốc của TV Chosun là Bang Jung Oh là một trong những người cuối cùng gọi điện cho Jang Ja Yeon, trước đó ông này cũng liên tục liên lạc với nữ diễn viên Vườn Sao Băng.
Theo KBS, sau khi Jang Ja Yeon qua đời, chính Bang Jung Oh dùng quyền lực của mình, khống chế truyền thông, gây áp lực với báo chí và cảnh sát yêu cầu xóa lịch sử các đoạn hội thoại.
Hiện tại, cuộc chiến của hai đài lớn xứ Hàn vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi của dư luận.
Nguồn: Soompi
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Robot hút bụi chục triệu vẫn dính điểm yếu này, đại diện Dyson tuyên bố: "khai tử nó chính là kim chỉ nam"
Trong cuộc phỏng vấn, đại diện Dyson cho biết việc khai tử điểm yếu thiết kế này từ lâu đã là kim chỉ nam phát triển của hãng, cùng nhiều câu chuyện xoay quanh Spot+Scrub AI.
-
Cựu sếp PlayStation thú nhận: Đưa game lên PC không phải muốn mà là bắt buộc