CLB Barcelona bác bỏ tin đồn lập hàng loạt tài khoản ảo để nói xấu Messi, sau đó đăng liên tục 8 bài viết để "nịnh" siêu sao số 1 của đội bóng

    DG,  

    Lionel Messi vẫn luôn là tâm điểm trên sân bóng mỗi khi Barcelona ra trận, và trong thời gian gần đây, anh cũng trở thành gương mặt đáng chú ý nhất trên mạng xã hội khi liên tục vướng vào những vụ drama trời ơi đất hỡi.

    Mới đây, câu lạc bộ bóng đá Barcelona đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn chủ tịch Josep Maria Bartomeu thuê công ty truyền thông để nói xấu hàng loạt cầu thủ của họ trên mạng xã hội, trong đó bao gồm cả ngôi sao số 1 Lionel Messi.

    Cụ thể trong chương trình Què T’hi Jugues số phát sóng vào ngày thứ Hai vừa qua (17/2), đài SER Catalunya cho biết Barca đã chi hơn 1 triệu USD cho công ty I3 Venture để thực hiện kế hoạch này. Nhiệm vụ của I3 là tạo ra hàng loạt tài khoản giả mạo trên Facebook và Twitter để công kích, đặt điều về Messi, trung vệ Gerard Pique và hàng loạt cựu danh thủ khác của câu lạc bộ như tiền vệ Xavi Hernández hay trung vệ đội trưởng Carles Puyol.

    CLB Barcelona bác bỏ tin đồn lập hàng loạt tài khoản ảo để nói xấu Messi, sau đó đăng liên tục 8 bài viết để nịnh siêu sao số 1 của đội bóng - Ảnh 1.

    Đài SER Catalunya khẳng định Barca đã cố tình tạo ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo để nói xấu Messi, Pique cùng một số cầu thủ khác.

    Đài SER Catalunya cũng cho biết đây là hành động nhằm triệt hạ những cầu thủ đã từng công khai chỉ trích, đối đầu với chủ tịch đương nhiệm Bartomeu, đồng thời cũng giúp ông dằn mặt bất cứ ai có ý định “làm phản” trong tương lai.

    Tuy nhiên ngay sau đó, trang chủ Barca đã lập tức bác bỏ thông tin này, và khẳng định I3 Venture chỉ là một nhà cung cấp mạng cho câu lạc bộ mà thôi. Ngoài ra, họ cũng khẳng định công ty này không hề liên quan đến những tài khoản giả mạo nêu trên, bao gồm Alter Sports, Sports Leaks và Justicia y Dialogo en el Deporte.

    Bài viết trên trang chủ Barca có nêu rõ: “Chúng tôi xin được khẳng định câu lạc bộ Barcelona không hề có bất cứ liên hệ nào với những tài khoản mạng xã hội chuyên đặt điều, đưa tin tiêu cực về những cá nhân, tổ chức có quan hệ với chúng tôi. I3 Venture, một nhà cung cấp mạng cho câu lạc bộ, cũng không liên quan đến những tài khoản này. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ việc, và nếu phát hiện ra dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ lập tức cắt hợp đồng với họ và sẵn sàng xử lý theo pháp luật”.

    CLB Barcelona bác bỏ tin đồn lập hàng loạt tài khoản ảo để nói xấu Messi, sau đó đăng liên tục 8 bài viết để nịnh siêu sao số 1 của đội bóng - Ảnh 2.

    Câu lạc bộ Barcelona khẳng định họ không hề cố tình tạo ra drama truyền thông lần này.

    Ngoài ra, Barca cũng thừa nhận họ đã hợp tác với rất nhiều công ty truyền thông để giúp quản lý hoạt động các trang mạng xã hội của câu lạc bộ. Tuy nhiên, câu lạc bộ này khẳng định họ chỉ muốn cập nhật và phân tích mọi thông tin xoay quanh đội bóng dễ dàng hơn mà thôi, chứ không hề có ý định chỉ trích cá nhân cụ thể nào cả. Bên cạnh đó, đại diện của Barca cũng đã yêu cầu đài SER Catalyuna đính chính lại thông tin mà họ phát sóng, nếu không sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của luật pháp.

    Như để xoa dịu cơn khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng lần này, tài khoản Twitter chính thức của Barca ngay sau đó đã đăng tải hàng loạt bài viết ca ngợi Lionel Messi cùng những năm tháng cống hiến của anh cho đội bóng. Đầu tiên, họ liệt kê hàng loạt đóng góp thành bàn của siêu sao người Argentina cho Barca trong mùa giải La Liga năm nay, không ngần ngại gán luôn biệt danh GOAT cho anh (Greatest of All Time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại).

    CLB Barcelona bác bỏ tin đồn lập hàng loạt tài khoản ảo để nói xấu Messi, sau đó đăng liên tục 8 bài viết để nịnh siêu sao số 1 của đội bóng - Ảnh 3.

    Twitter chính thức của Barca liệt kê những pha lập công, kiến tạo của Messi trong mùa giải năm nay.

    Sau đó, họ tiếp tục ca ngợi một năm 2019 “thật không thể tin nổi” của Messi, đồng thời chúc mừng anh đã được vinh danh tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards vừa qua (hiểu đơn giản thì giống như giải Oscars bên lĩnh vực điện ảnh vậy). Tính đến thời điểm hiện tại, Barca đã đăng tải tổng cộng 8 bài viết khen ngợi ngôi sao số 1 của mình.

    Trước đó, chính Messi cũng là người đã khiến cho Barcelona phải điêu đứng về mặt truyền thông khi công khai chỉ trích giám đốc thể thao Eric Abidal, đồng thời cũng là người đồng đội cũ của anh trong giai đoạn 2007 - 2013. Abidal đã lên mạng xã hội và nói bóng gió rằng một số cầu thủ Barca liên tục gây sức ép lên ban lãnh đạo để đòi sa thải huấn luyện viên Ernesto Valverde. Cuối cùng, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này đã phải khăn gói ra đi vào tháng 1 vừa qua sau 2 năm gắn bó với đội bóng xứ Cataluyna.

    Chỉ trích của Abidal được cho là nhắm vào chính Messi - người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ của Barca ở thời điểm hiện tại. Điều này đã khiến siêu cầu thủ Argentina cực kì phẫn nộ và yêu cầu Abidal “có giỏi thì chỉ thẳng mặt thẳng tên những ai đã khiến Valverde bị sa thải, chứ đừng bóng gió sau lưng như thế”.

    CLB Barcelona bác bỏ tin đồn lập hàng loạt tài khoản ảo để nói xấu Messi, sau đó đăng liên tục 8 bài viết để nịnh siêu sao số 1 của đội bóng - Ảnh 4.

    Hai người đồng đội cũ trong màu áo Barca, Messi và Abidal, đã khiến cho giới báo chí tốn không ít giấy mực vì những màn khẩu chiến trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua.

    Mâu thuẫn giữa 2 người đồng đội cũ đã khiến cho giới bóng đá Tây Ban Nha được 1 phen nháo nhào suốt 1 tuần vừa qua, kéo theo thông tin Messi sẽ rời đội bóng ngay trong mùa hè năm nay. Cuối cùng, đích thân chủ tịch Bartomeu đã phải đứng ra hòa giải để Barca có thể tập trung bước vào giai đoạn cực kì quan trọng của mùa giải, khi họ sẽ phải căng mình chiến đấu ở cả La Liga lẫn Champions League.

    Theo BusinessInsider, Twitter

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ