CLIP: Người đàn ông cho bé trai chơi trò "xích đu" cực nguy hiểm khiến nhiều người chứng kiến rùng mình, sợ hãi
Hình ảnh người đàn ông đu dây cho bé trai khoảng chừng 4-5 tuổi trên chiếc "xích đu" tự thiết kế đẩy qua đẩy lại trên không trung đầy nguy hiểm khiến bất cứ ai chứng kiến cũng rùng mình, sợ hãi.
Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông đang đu dây cho bé trai khoảng chừng 4-5 tuổi chơi trò "xích đu".
Người đàn ông cho bé trai chơi trò "xích đu"cực nguy hiểm khiến nhiều người chứng kiến rùng mình, sợ hãi
Điều đáng nói, chiếc xích đu tự thiết kế này vô cùng thô sơ, phần giữ thân người bé trai làm bằng lốp xe máy, được buộc trên một sợi dây vắt ngang trên cành cây cao trước nhà. Người đàn ông đẩy người bé trai theo chiếc xích đu, nhưng điều đáng nói là chiếc xích đu này được đẩy rất mạnh, vì thế nó vươn lên rất cao và xa. Nếu chẳng may có sự cố, bé trai tuột tay hay cành cây bị gẫy, chiếc dây bị đứt thì hậu quả sẽ thật khôn lường. Bởi lẽ bé trai còn nhỏ, không hề có gì bảo hộ, lại bị đẩy lên không trung quá cao, nếu vô tình hoảng sợ mà tuột tay bám thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dùng mạng. Nhiều người đã buông lời chỉ trích gay gắt người đàn ông này khi cho bé trai còn nhỏ tuổi chơi trò mạo hiểm như vậy. Số ít khác tỏ ra tò mò không hiểu lý do gì người này lại làm như vậy, họ đồn đoán rằng rất có thể bên trong đoạn clip này là một câu chuyện khác.
Mặc dù chưa biết rõ nguồn cơn sự việc này ra sao, song hình ảnh trong đoạn clip được đăng tải khiến rất nhiều người sợ hãi, đặc biệt những bậc phụ huynh có con nhỏ.
Hiện đoạn clip này vẫn đang được dân mạng xôn xao bàn tán.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
GPU "Made in China" đầu tiên bán sạch 30.000 chiếc trong 48 giờ: Người mua biết hiệu năng chỉ bằng card NVIDIA từ 2020 vẫn không ngại
Dù giá ngang với GPU đời mới và hiệu năng chỉ tương đương GPU NVIDIA ra mắt từ năm 2020, nhưng GPU nội địa đầu tiên của Trung Quốc vẫn cháy hàng khi mở bán.
-
Trung Quốc cấp “căn cước công dân” cho robot hình người, tham vọng kiểm soát toàn bộ vòng đời AI

